Ocop 4 sao
-
Tại vùng cà phê trọng điểm của tỉnh Đắk Nông, nông dân luôn bán được cà phê với giá cao hơn thị trường nhờ tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn sản xuất, đặc biệt là chỉ thu hoạch khi tỷ lệ quả cà phê chín đạt trên 80%.
-
Loại rượu đặc sản đạt OCOP 4 sao ở Bắc Kạn được làm từ 32 vị lá thuốc, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe
Rượu men lá Bằng Phúc, sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Bắc Kạn, là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Tày nơi đây. Mỗi chai rượu mang trong mình câu chuyện về những người phụ nữ cần mẫn hái từng lá thuốc từ rừng già, cẩn thận nấu nướng theo phương pháp truyền thống. -
Lớn lên từ con cá, hạt muối của quê hương miền biển xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), chàng trai Đinh Công Đức (33 tuổi) đã chọn cách quay trở về và khởi nghiệp với nghề làm nước mắm truyền thống của gia đình.
-
UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định công nhận thêm 9 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Đồng thời, 2 sản phẩm đang trình Hội đồng đánh giá, phân hạng xem xét công nhận sản phẩm OCOP cấp Quốc gia 5 sao.
-
Giữa không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, mọi người đều lo sửa soạn chuẩn bị đón năm mới. Còn gia đình chị Nguyễn Thị Bông (trú thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) vẫn tất bật với các công việc thu hoạch và chế biến kiệu hương để phục vụ nhu cầu ăn Tết của khách hàng gần xa.
-
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định về Công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm đạt hạng OCOP 4 sao năm 2023 cho 10 sản phẩm của 8 chủ thể.
-
Tâm huyết và dày công nghiên cứu, chị Thái Thị Nhị (36 tuổi, trú thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã tìm ra lối đi cho riêng mình và đưa sản phẩm ngũ cốc thương hiệu Mẹ Mít trở thành ngũ cốc đầu tiên đạt chuẩn OCOP 4 sao của tỉnh Quảng Nam.
-
Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cho 518 sản phẩm của 191 chủ thể.
-
Với ưu thế dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ tiêu thụ, giá bán lại ổn định, ổi Tân Yên được trồng bằng ổi lê Đài Loan đã và đang được các hộ dân ở Tân Yên phát triển mạnh và đem lại nguồn thu nhập đáng kể.
-
Nhiều người trồng xoài phải bán đất, bỏ xứ ra đi, trong khi đó anh Phạm Văn Chánh (Cần Giờ, TP.HCM) vẫn đều đặn thu mỗi năm nửa tỷ đồng từ trái xoài cát Cần Giờ ngon nức tiếng. Hiện đặc sản xoài cát Cần Giờ đã được UBND TP.HCM công nhận sản phẩm đạt OCOP 4 sao.