OCOP Quảng Nam
-
Không khí mua sắm Tết đang rộn ràng khắp nơi, nhưng ở làng nghề làm chổi đót truyền thống Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) lại rơi vào cảnh ế ẩm, ảm đạm hơn bao giờ hết. So với mọi năm, doanh thu và sức bán ra của các cơ sở đều giảm mạnh.
-
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 530 về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm xây dựng nông thôn mới theo hướng thực chất, bền vững.
-
Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về phát triển sản phẩm OCOP năm 2021 và đây là lần đầu tiên tổ chức theo hình thức này.
-
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Nam năm 2021 (Hội đồng cấp tỉnh) và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng cấp tỉnh.
-
Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn gửi UBND các huyện/thị xã/thành phố về việc tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2, năm 2020.
-
Không chỉ những sản phẩm truyền thống có từ rất lâu đời ở các làng nghề được công nhận là sản phẩm OCOP, mà gạo hữu cơ, dầu phụng, nước mắm và các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cũng đã được gắn sao OCOP.
-
Để nâng tầm và xây dựng thương hiệu dầu đậu phộng thành sản phẩm OCOP đặc trưng, Hợp tác xã sản xuất dầu thực vật nguyên chất Bảo Tâm (Quảng Nam) đã mạnh dạn đầu tư, sản xuất dầu phộng nguyên chất, được người tiêu dùng đón nhận.
-
Thời gian vừa qua, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nam thực hiện đồng bộ bằng nhiều giải pháp, nhờ đó mà bước đầu đã đem lại hiệu quả đáng khích lệ.
-
Năm 2018, tỉnh Quảng Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, đồng thời nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu, quảng bá, xúc tiến thương mại góp phần nhằm cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị.