Olympic Tokyo 2020: Cung thủ Ánh Nguyệt lĩnh ấn tiên phong!

Song Minh Thứ năm, ngày 22/07/2021 16:55 PM (GMT+7)
Sáng 23/7, VĐV đầu tiên của Thể thao Việt Nam là cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ so tài ở nội dung cung 1 dây nữ Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0

Cung thủ Ánh Nguyệt xuất trận

7 giờ 30 sáng 23/7 (giờ Việt Nam), hotgirl của đội tuyển bắn cung Việt Nam Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ bước vào thi đấu nội dung sở trường cung 1 dây tại trường bắn Yumenoshima Park Archery Field, cách Làng VĐV Olympic khoảng 9km.

Trong lần đầu dự Thế vận hội, cô gái sinh năm 2001 quê Lạc Hồng (Văn Lâm – Hưng Yên) được đặt niềm tin giúp bắn cung Việt Nam gây ấn tượng khó quên.

Olympic Tokyo 2020: Cung thủ Ánh Nguyệt lĩnh ấn tiên phong! - Ảnh 1.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt miệt mài tập luyện chờ thời khắc so tài tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Thu Sâm

"Mọi thứ đến với tôi cứ như một giấc mơ có thật. Tôi bắt đầu theo thể thao ở môn bóng rổ năm 2016. Nhưng sau khoảng nửa năm tập luyện, các thầy phát hiện tôi có tố chất ở môn bắn cung hơn nên đã chuyển sang, bắt đầu làm quen năm 2017.

Tôi nghĩ tấm HCĐ giải vô địch châu Á 2019 giúp tôi có vé dự Olympic Tokyo 2020 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của tôi trong 2 năm.

Càng vui hơn khi sau đó, tại SEA Games 2019 (Philippines), tôi đã giành được HCV đồng đội nữ cùng với "đàn chị" Lộc Thị Đào, Nguyễn Thị Phương.

Tất cả giúp tôi tự tin hơn khi bước vào đấu trường Olympic", Đỗ Thị Ánh Nguyệt chia sẻ cùng Dân Việt.

Ánh Nguyệt bày tỏ cô thích những câu châm ngôn mình vô tình đọc được đâu đó trên mạng xã hội và viết lên trang cá nhân của mình như một cách tạo thêm động lực.

"Có câu "Bạn phải làm những điều bạn nghĩ bạn không thể". Thời gian qua, tôi đã tập luyện chăm chỉ và hy vọng sẽ có màn thể hiện tốt nhất tại Thế vận hội. Điều quan trọng là mình phải làm hết sức để không phải hối hận", Đỗ Thị Ánh Nguyệt thể hiện quyết tâm.

Đối mặt nắng gió

Một chi tiết cần lưu ý là thời tiết tại Nhật Bản lúc này khá khó chịu. Trao đổi với phóng viên tác nghiệp tại Tokyo, HLV Ngô Hải Nam cho biết: "Các VĐV phải thi đấu ngoài trời nắng nóng và khi tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội, chúng tôi cũng đã cho các VĐV tập làm quen.

Tuy vậy, cũng phải đến hôm nay (23/7), các VĐV mới có cảm giác tốt nhất với hướng gió, không gian trường bắn, các điều kiện thi đấu, thời tiết tại Nhật Bản. Nhìn chung, Ánh Nguyệt và Phi Vũ (thi đấu đơn nam cung 1 dây lúc 11 giờ 30 ngày 23/7 - PV) đều đã sẵn sàng vào cuộc".

Olympic Tokyo 2020: Cung thủ Ánh Nguyệt lĩnh ấn tiên phong! - Ảnh 3.

Cung thủ Nguyễn Hoàng Phi Vũ và Đỗ Thị Ánh Nguyệt quyết tâm đạt thành tích tốt nhất tại Olympic 2020. Ảnh: Thu Sâm

Được biết, sẽ có tổng số 64 cung thủ nữ và 64 cung thủ nam thi đấu xếp hạng trong ngày 23/7. Nếu thành tích của Phi Vũ - Ánh Nguyệt nằm trong nhóm 16/29 đôi nam-nữ dẫn đầu, họ sẽ bước vào vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ vào ngày 24.7.

Cùng với nội dung đôi nam nữ, thành tích của Ánh Nguyệt-Phi Vũ cũng sẽ được tính ở nội dung cá nhân nam, nữ. 

HLV Ngô Hải Nam nhận định: Khoảng cách của bắn cung Việt Nam so với các VĐV hàng đầu thế giới  còn xa nên mục tiêu của đội tại Olympic là vượt qua chính mính, cố gắng đạt thành tích cao nhất, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm.

Việc bắn cung Việt Nam lần đầu giành 2 vé chính thức dự Thế vận hội đã là thành công, thể hiện nỗ lực vượt bậc của Ánh Nguyệt và Phi Vũ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem