Olympic Tokyo 2020: Vì sao trọng tài bắt lỗi Thạch Kim Tuấn?

Song Minh Chủ nhật, ngày 25/07/2021 16:27 PM (GMT+7)
Chiều 25/7, lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã thất bại ở hạng cân 61kg cử tạ nam Olympic Tokyo 2020. Trao đổi với Dân Việt, Tổng thư ký Liên đoàn cử tạ & thể hình Việt Nam Đỗ Đình Kháng đã bày tỏ sự thất vọng!
Bình luận 0

Thạch Kim Tuấn thua chính mình

Chiều nay, mọi sự chú ý của đoàn TTVN dồn hết vào nhà thi đấu quốc tế Tokyo, cách làng VĐV khoảng 4,6km, nơi Thạch Kim Tuấn (thành tích tổng cử tốt nhất là 304kg) so tài với nhà vô địch thế giới 2019 Li Fabin (Trung Quốc, đang giữ kỷ lục thế giới với tổng cử 318kg), đương kim á quân Olympic Irawan Eko Yuli (Indonesia, đã đạt tới mức tổng cử 317kg, giành HCV thế giới 2018).

Olympic Tokyo 2020: Vì sao trọng tài bắt lỗi Thạch Kim Tuấn? - Ảnh 1.

Lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn đã thua chính mình ở Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Báo Thanh Niên

Nhưng cuối cùng, Thạch Kim Tuấn đã không thể đáp ứng được kỳ vọng. Trong phần thi cử giật, Thạch Kim Tuấn được đăng ký mức tạ khởi điểm là 126kg, kém hơn nhiều so với  Li Fabin (137kg), Irawan Eko Yuli (137kg), Shota (Georgia, 130kg)...

Tuy nhiên, phải đến lần giật thứ 2 anh mới chinh phục thành công mức tạ 126kg. Trong lần giật thứ 3, Kim Tuấn được đăng ký mức tạ 130kg và anh đã không thể thực hiện thành công. 

Kết quả cử giật của Tuấn thua VĐV dẫn đầu là Li Fabin (141kg) tới 15kg. VĐV Irawan Eko Yuli đứng thứ 2 cũng hoàn thành cử giật với mức tạ 137kg. Thành tích này đứng thứ 8/9 VĐV tranh tài, chỉ hơn Kao Chan-Hung (Đài Bắc Trung Hoa, 125kg) 1kg.

Nói cách khác, trước khi bước vào phần thi cử đẩy, Tuấn chỉ còn hy vọng vô cùng mong manh cạnh tranh tấm HCĐ. Các đối thủ xếp trên đều có thành tích cử giật khá tốt: Itokazu Yoichi (Nhật Bản, 133kg), Son Igor (Kazakhstan, 131kg), Shota (130kg)...

Trọng tài bắt lỗi là đúng!

Sang phần thi cử đẩy, Thạch Kim Tuấn không thể chinh phục thành công mức tạ khởi điểm đăng ký là 150kg trong cả 2 lần đẩy đầu tiên. Lần đẩy thứ 3, Thạch Kim Tuấn nâng mức tạ lên 153kg và cũng bị trọng tài bắt lỗi phạm quy, không được tính thành tích, chấp nhận bị loại!

Trao đổi với Dân Việt, Tổng thư ký Liên đoàn cử tạ & thể hình Việt Nam Đỗ Đình Kháng nhìn nhận thẳng thắn: "Kết quả của Thạch Kim Tuấn là rất đáng thất vọng, dưới sức của Tuấn nhiều qua. Thành tích tốt nhất khi thi đấu của Tuấn là 304kg tổng trọng tạ rồi. Còn trong tập luyện, Kim Tuấn thường giật thành công 137-138kg, đẩy thành công mức tạ trên 170kg. Nếu phát huy được đúng khả năng thì Tuấn hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh HCĐ Olympic 2020".

Olympic Tokyo 2020: Vì sao trọng tài bắt lỗi Thạch Kim Tuấn? - Ảnh 3.

Nét mặt thiếu tự tin của Thạch Kim Tuấn khi bước vào thi đấu hạng 61kg cử tạ nam Olympic Tokyo 2020.

Ông Kháng cũng cho biết thêm lý do khiến Tuấn thua chính mình tại Olympic Tokyo 2020 có thể do gặp vấn đề về vai và gối: "Đó là những chấn thương mãn tính của Kim Tuấn từ lâu rồi. Vì chấn thương nên khi tập luyện, Tuấn cũng hạn chế tập tối đa.

Nhưng theo tôi, quan trọng nhất là Tuấn đã gặp vấn đề về tâm lý. Nhìn nét mặt Tuấn có vẻ thẫn thờ, "tưng tưng" thế là biết tâm lý lắm rồi".

Olympic Tokyo 2020: Vì sao trọng tài bắt lỗi Thạch Kim Tuấn? - Ảnh 4.

Thạch Kim Tuấn thất bại ở nội dung cử đẩy. Ảnh: Dân Trí

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về việc trọng tài bắt lỗi phạm quy của Thạch Kim Tuấn trong lần đẩy thứ 3 với mức tạ 153kg, ông Kháng trả lời: "Thoạt nhìn tưởng như Tuấn không mắc lỗi nhưng trọng tài đã làm đúng. Khi đẩy, 2 tay phải thẳng lên dứt khoát. Trong lần đẩy này, tay phải của Tuấn đã hơi cong và đẩy lên 2 lần nên phạm quy".

Ông Kháng còn thẳng thắn cho biết thêm, nếu trọng tài bắt "rắn" thì lần giật thứ 2 của Kim Tuấn cũng bị bắt lỗi thay vì công nhận chinh phục thành công mức tạ 126kg.

Tình huống Thạch Kim Tuấn bị trọng tài bắt lỗi. Nguồn: VTV.

VĐV đoạt HCV hạng 61kg cử tạ nam là Li Fabin (Trung Quốc) với tổng trọng tạ 313kg (141kg cử giật, 172kg cử đẩy). Thành tích cử đẩy 172kg và tổng trọng tạ 313kg của Li Fabin cũng là kỷ lục Olympic mới.

VĐV Irawan Eko Yuli (Indonesia, tổng trọng tạ 302kg trong đó cử giật 137kg và cử đẩy 165kg) giành HCB. HCĐ thuộc về Son Igor (Kazakhstan, tổng trọng tạ 294kg, trong đó cử giật là 131kg, cử đẩy là 163kg).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem