Ông Biden cảnh báo ông Putin: Sự việc vô tiền khoáng hậu

Sputnik Thứ năm, ngày 18/03/2021 18:38 PM (GMT+7)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Tổng thống Nga Vladimir Putin là "rất tệ".
Bình luận 0
Ông Biden cảnh báo ông Putin: Sự việc vô tiền khoáng hậu - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden.

"Ông ấy chắc chắn không muốn cải thiện quan hệ với đất nước chúng tôi, và chúng tôi sẽ xuất phát từ chính điều này",  ông Peskov nói thêm.

Đồng thời, thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia không cho biết, liệu chính tổng thống Putin có định lên tiếng về những lời của Biden hay không.

Trước đó, Tổng thống Mỹ nói rằng ông Putin "sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc can thiệp vào cuộc bầu cử." Các phương tiện truyền thông cũng cho biết, trong cuộc trò chuyện với một nhà báo ABC, Biden đã gọi đồng nghiệp người Nga của mình là "kẻ giết người", chỉ có điều không rõ có phải ông ta định ám chỉ đúng như vậy hay không. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki từ chối giải thích, liệu những lời của Biden về ông Putin có phải là một ẩn dụ hay không.

Bộ Ngoại giao coi những lời trên của Biden là biểu hiện của chính sách có mục đích của Washington. Hai năm qua Mỹ đã cố tình dẫn dắt mối quan hệ hợp tác Nga-Mỹ đi vào ngõ cụt. Sau tuyên bố của Biden,Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã được triệu tập về Matxcơva để tham vấn. Bộ nhấn mạnh muốn tránh "sự suy thoái không thể đảo ngược" của mối quan hệ giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev lưu ý rằng những kỳ vọng từ chính quyền mới của Mỹ "đã bị xóa sạch sau tuyên bố thô lỗ này." Thượng nghị sĩ cho rằng có khả năng Matxcơva sẽ phản ứng bằng các hành động khác nếu Washington không lên tiếng xin lỗi về việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem