Ông chủ hệ thống Món Huế Huy Nhật nợ các nhà cung cấp bao nhiêu tiền?

Bạch Dương Thứ tư, ngày 23/10/2019 17:22 PM (GMT+7)
Trong các ngày 21, 22 và 23/10, hàng chục nhà cung cấp đã tìm đến trụ sở của Công ty Huy Việt Nam do ông Huy Nhật làm chủ và là chủ thương hiệu hệ thống Món Huế trên đường Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang (quận 1, TP.HCM) để yêu cầu công ty này thanh toán các khoản nợ tiền hàng. Theo tính toán chưa đầy đủ, hiện hệ thống Món Huế nợ gần 40 tỷ đồng.
Bình luận 0

Theo số liệu phóng viên thu thập được từ 53 nhà cung cấp: Tính đến sáng ngày 23/10, tổng số tiền Công ty Huy Việt Nam do ông Huy Nhật làm chủ chưa thanh toán cho các đơn vị này đã lên đến gần 40 tỷ đồng. Bao gồm nhiều loại mặt hàng từ thực phẩm như thịt bò, thịt heo, giò chả, rau củ quả, gia vị, khăn lạnh, lá chuối... cho đến các dịch vụ truyền thông và thiết bị văn phòng, nhà hàng như camera, máy in... 

Tuy nhiên, đây chưa phải con số cuối cùng; bởi còn rất nhiều nhà cung cấp chưa cho về số tiền nợ, cũng như không có đủ giấy tờ giao dịch với hệ thống Món Huế nên chưa thể trình báo đầy đủ. Nhiều nhà cung cấp đã đến Công an phường Cô Giang để trình báo.

img

img

Hàng loạt băng rôn đã được các chủ nợ căng lên đòi nợ Công ty Món Huế trong sáng 23/10. Ảnh: Bạch Dương

Trong danh sách 53 nhà cung cấp, thì Cơ sở rau củ quả Phương bị nợ hơn 2,8 tỷ đồng, Cơ sở thịt heo Thủy bị nợ 2,5 tỷ đồng, Công ty Lâm Vy bị nợ 2,5 tỷ đồng đồng… Thậm chí, nhà cung cấp lá chuối, nước cốt dừa cũng bị nợ gần 140 triệu Cơ sở khăn lạnh Phước Ngọc bị nợ 168 triệu đồng đồng ; đơn vị cung cấp gia vị bị nợ 1,3 tỷ đồng; cung cấp chanh tươi bị nợ hơn 24 triệu đồng; đơn vị cung cấp nước đá bị nợ hơn 74 triệu đồng.v.v…

Anh N.D.C, một nhà cung cấp nguyên liệu cho Công ty Huy Việt Nam cho biết, Công ty Huy Việt Nam đã mua hàng, quá hạn thanh toán nhưng không trả. Khi các đơn vị cung cấp nguyên liệu gọi điện thì những người có trách nhiệm đều không ai nghe máy. Đến tận công ty đòi nợ, họ mới biết tất cả các cửa hàng Món Huế, phở Hùng đã đóng cửa; thậm chí cả nhân viên của công ty cũng đang bị nợ lương 2 tháng chưa được trả.

Anh T. đã cung cấp hai sản phẩm là lá chuối và các sản phẩm từ dừa cho Món Huế được 3 năm. Tuy nhiên từ tháng 10/2018, doanh nghiệp này bắt đầu có dấu hiệu chậm trễ trong thanh toán tiền. Anh T. cho biết, khi được yêu cầu trả tiền, họ nói đang chờ cấp trên phê duyệt và lần lữa khoảng 10 lần thì không tìm được nhân viên giao dịch vì đã nghỉ việc.

img

Trong khi đói, nhiều nhà hàng sang trọng của chuỗi nhà hàng Món Huế ở TP.HCM đã không còn mở cửa. Ảnh: B.D     

Trong 53 đơn vị cung cấp trên, có khoảng 10 cơ sở cung cấp thịt bò. Bởi theo các nhà cung cấp, thịt bò là thực phẩm chủ lực nên Món Huế nhập rất nhiều. Có đơn vị bị nợ vài chục triệu đồng như Love Food bị nợ hơn 88 triệu đồng, đến hàng trăm triệu đồng như Công ty Việt Tống (hơn 656 triệu đồng), Công ty bò Hùng Vương gần 400 triệu, cơ sở heo Thành Hưng 450 triệu, cơ sở bò Củ Chi 791 triệu, thịt bò Việt Úc hơn 134 triệu…

Cá biệt, một số hộ kinh doanh thịt bò đang đứng trước nỗi lo không đòi được số tiền lên đến cả tỷ đồng như Công ty Thanh Nhân Food hơn 1,06 tỷ đồng, thương hiệu Bò Thoa hơn 1,03 tỷ, nhà cung cấp thịt heo Hoàng Huy báo đang bị nợ 1,650 tỷ, số tiền này của đơn vị thịt heo Thuỷ là 2,5 tỷ đồng. 

img

Một số mặt bằng đã dán thông báo chon thuê lại nhà, mặt bằng... Ảnh: B.D

Công ty Huy Việt Nam do ông Huy Nhật làm chủ hiện vận hành nhiều chuỗi nhà hàng khác như Món Huế, Cơm Thố Cháy, Phở Ông Hùng, Great Banhmi & Cafe, trà sữa TP Tea, 99 House of Phở, Mì Quảng Bếp Tâm, món Hàn Shilla, món Nhật Iki, Captain Lobster, Soi 615 với khoảng 200 cơ sở.

Ngày 2/10, thời điểm chỉ hơn 1 tuần trước khi các nhà hàng Món Huế bắt đầu đóng cửa, công ty Huy Việt Nam thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Huy Nhật sang ông Nguyễn Quỳnh Anh. Ông Quỳnh Anh sinh năm 1984 và giữ vị trí giám đốc công ty.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem