Ông chủ tổ chức đánh thuê Wagner nói 'sự thật' với Tổng thống Putin về tình hình chiến sự ở Ukraine

Phương Đăng (theo News Week) Thứ tư, ngày 26/10/2022 06:28 AM (GMT+7)
Yevgeniy Prigozhin, nhà tài phiệt đứng sau tổ chức lính đánh thuê Wagner đã đích thân nói với Tổng thống Putin rằng, các chỉ huy quân sự của Nga đang điều hành cuộc chiến ở Ukraine không tốt, Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết.
Bình luận 0
Ông chủ tổ chức đánh thuê Wagner nói sự thật với Tổng thống Putin về tình hình chiến sự ở Ukraine - Ảnh 1.

Ông Yevgeniy Prigozhin, nhà tài phiệt đứng sau tổ chức lính đánh thuê Wagner (phải) trò chuyện với Tổng thống Nga Putin (ảnh trái). Ảnh Washington Post.

Theo hai quan chức Mỹ quen thuộc với vấn đề, ông Prigozhin đã gặp riêng để trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin về cách xử lý có vấn đề của quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.

Những lời chỉ trích này của Prigozhin lặp lại những gì ông đã tuyên bố công khai trong nhiều tuần rằng các chỉ huy quân sự của Nga đang điều hành cuộc chiến ở Ukraine không tốt, các quan chức Mỹ ẩn danh vì tính nhạy cảm của vấn đề cho biết.

Theo các quan chức Mỹ, việc ông Prigozhin có thể thẳng thắn chỉ trích về nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraine với Tổng thống Putin trong một cuộc gặp riêng tư cho thấy ảnh hưởng của nhà tài phiệt này đang gia tăng đáng kể.

Tờ Washington Post trước đó đưa tin rằng, một người thân tín đã gặp riêng Tổng thống Putin để chỉ rõ sự yếu kém trong ban chỉ huy của lực lượng Nga ở Ukraine nhưng không nêu chỉ đích danh cá nhân đó.

The Post đưa tin rằng, cuộc trao đổi trên được Mỹ coi là quan trọng đủ để đưa vào báo cáo hàng ngày được chuyển lên cho Tổng thống Joe Biden.

Ngoài ra, báo cáo tình báo của Mỹ cũng đề cập đến sự thất vọng của ông Prigozhin với Bộ Quốc phòng Nga và căng thẳng ngày càng gia tăng của ông với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

The Post, trong nhiều năm, nhà tài phiệt Prigozhin được cho là đã tạo dựng được thứ "quyền lực ngầm" ở Nga khi giúp Moscow thúc đẩy các mục tiêu đối ngoại bằng các biện pháp phi chính thức. Ông được mệnh danh là "đầu bếp của Putin" nhờ sở hữu một nhà hàng ở St.Petersburg mà Tổng thống Putin từng tới thưởng thức cũng như một công ty cung cấp dịch vụ ăn uống cho các cơ quan nhà nước và các thành phố của Nga.

Nhưng trong những tuần gần đây, nhà tài phiệt Prigozhin đã có màn "ra mắt" ấn tượng trước công chúng Nga, khi lần đầu tiên thừa nhận quyền sáng lập và lãnh đạo tổ chức lính đánh thuê Wagner cũng như thẳng thừng chỉ trích giới lãnh đạo quân đội Nga vì những sai lầm của họ trong cuộc chiến ở Ukraine, theo Washington Post.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem