Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Chung cư không lối thoát hiểm thế này, cháy là chết'

Thứ tư, ngày 04/04/2018 21:55 PM (GMT+7)
Kiểm tra chung cư số 130, đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1 ông Đoàn Ngọc Hải lo lắng vì lối thoát hiểm bị bịt kín.
Bình luận 0

Chiều nay, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM dẫn đầu đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý về an toàn PCCC tại các quán karaoke, chung cư...trên địa bàn.

Kiểm tra chung cư số 130 trên đường Pasteur, ông Hải tỏ ra lo lắng vì không có lối thoát hiểm, chỉ một đường vào duy nhất.

img

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1 yêu cầu tháo dỡ cửa phía trước chung cư vì bịt kín lối đi

Bên cạnh đó, bảo vệ chung cư còn nấu ăn, sinh hoạt ngay dưới khu vực để xe máy. Ngay lập tức, ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản, tiến hành tháo dỡ.

img

Ông Hải yêu cầu tháo luôn các biển báo, quảng cáo trước cửa chung cư

“Sao chung cư lại chỉ mở một cửa, chật chội thế này. Nếu xảy ra tình trạng cháy nổ dân làm sai thoát ra nhanh được...Chung cư không có lối thoát hiểm thế này cháy là chết”, ông Hải tỏ ra lo lắng.

Tại đây, ông Hải cũng trao đổi với cư dân đầu tư làm cầu thang thoát hiểm ra phía bên ngoài đề phòng khi có sự cố.

Trước đó, ông Đoàn Ngọc Hải đã kiểm tra yêu cầu xử phạt quán karaoke KingDom (số 220, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định) 35 triệu đồng vì lỗi bịt kín các cửa thoát hiểm.

“Tôi yêu cầu phạt và tháo dỡ cửa thoát hiểm ở quán ngay. Bít cửa thoát hiểm thế nếu cháy nổ khách chạy đâu cho kịp. Các anh không biết vụ cháy karaoke ngoài Hà Nội 13 người chết à!”, ông Hải nói.

Ông Hải giao cho lãnh đạo phường Tân Định xử phạt và tháo dỡ cửa thoát hiểm của quán karaoke này và báo kết quả lên quận sớm.

Văn Bình (VietnamNet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem