Ong đốt
-
Khi đang ngồi nhậu, nhóm người đàn ông bị đàn ong bay lại đốt, khiến 4 người phải nhập viện ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa (Long An).
-
Nhiều trẻ bị ong đốt nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhiều ca do người lớn không biết cách sơ cứu kịp thời khiến trẻ sốc phản vệ, suy đa tạng.
-
Một bệnh nhân nữ 90 tuổi bị ong vò vẽ đốt 126 nốt và một bệnh nhân nam 61 tuổi bị ong khoái đốt gần 300 nốt đã được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.
-
Bị ong đốt liên tiếp vào mặt, đầu và thân mình, chỉ sau 5 phút, 3 người đàn ông khó thở, tức ngực, sốc phản vệ mức độ nặng.
-
Người đàn ông là thành viên của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã bị đàn ong vây đốt và bị ngã, bất tỉnh tại chỗ khi tham gia chữa cháy rừng ở huyện Ba Vì, TP.Hà Nội.
-
Trong vòng một tháng qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhi bị ong đốt. Cá biệt có trường hợp trẻ bị sốc phản vệ, suy đa tạng nguy hiểm.
-
Một tuần trở lại đây, Bệnh viện đa khoa Mộc Châu (Sơn La) tiếp nhận nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu do bị ong đốt, điều đáng nói có bệnh nhân đã tử vong ngay tại nhà.
-
Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ) vừa tiếp nhận 1 bệnh nhân đột quỵ sau khi bị ong đốt. Đây là ca đột quỵ với nguyên nhân rất hiếm gặp.
-
Một người đàn ông ở Thừa Thiên Huế được phát hiện tử vong bên vách núi đá với nhiều vết ong đốt trên người.
-
Ông Nguyễn Văn Cửa (68 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ) ngồi cạnh gốc thanh long định đặt lưới bắt cá thì đụng nhầm tổ ong mặt quỷ, bị ong đốt phải nhập viện cấp cứu.