Ông Dũng “lò vôi” tài trợ mổ tim cho 15.000 trẻ em nghèo cả nước

Lộc Hưng Thứ hai, ngày 22/09/2014 19:32 PM (GMT+7)
Hôm qua (21.9), tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM đã ký kết một hợp đồng dài hạn với Công ty Cổ phần Đại Nam chính thức thực hiện chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo trong 16 năm (kể từ ngày 21.9.2014 đến 2030).
Bình luận 0
 Lễ ký kết đã thu hút sự quan tâm rất lớn của các Quỹ bảo trợ trẻ em của nhiều tỉnh, thành như Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Đắk Lắk, An Giang…về hỗ trợ nguồn kinh phí từ Cty CP Đại Nam để mổ tim cho trẻ nghèo ở các tỉnh.

img
Hợp đồng ký kết đài thọ 16 năm mổ tim cho 15 nghìn trẻ em nghèo với số tiền dự trù lên đến 1.000 tỷ đồng do Công ty CP Đại Nam tài trợ.

Công ty CP Đại Nam là đơn vị hỗ trợ kinh phí mỗi năm cho 1.000 trẻ em mắc bệnh tim có hoàn cảnh nghèo với mỗi ca từ 50-70 triệu đồng/ca.  Và dự kiến trong 16 năm sẽ mổ cho 15 nghìn em mắc bệnh tim có hoàn cảnh nghèo, khó khăn với tổng kinh phí dự trù lên đến 1.000 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Uy Dũng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam cho biết: Nguồn kinh phí chia sẻ mổ tim miễn phí do Công ty CP Đại Nam trích từ nguồn kinh doanh có lãi để dành cho mổ tim.

Chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo mang tên “Trái Tim Hằng Hữu” nhằm góp phần giải quyết các ca bệnh nhi mắc bệnh tim không có điều kiện để chữa trị.

Do đó, phía Công ty CP Đại Nam đã Đại hội cổ đông đi đến thống nhất các thành viên Hội đồng quản trị không chia tiền lãi trong 16 năm để ưu tiên lo chuyện mổ tim cho trẻ em nghèo.

img Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã ký kết với Công ty CP Đại Nam chính thức thực hiện chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM: Bệnh viện sau 20 năm hoạt động đã xây dựng nên Khoa tim mạch với đội ngũ y bác sỹ đủ điều kiện mổ tim. Tuy nhiên thời gian qua có nhiều ca bệnh tim trẻ em nghèo đang chờ đợi nguồn tiền hỗ trợ của xã hội để được mổ tim. Ông Bắc cho rằng sự ra đời chương trình mổ tim miễn phí “Trái Tim Hằng Hữu” đã kết hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược là “như cá gặp nước” không chỉ mang lại nguồn tài chính hỗ trợ cho hàng trăm ca bệnh tim nghèo đang chờ đợi để mổ mà chương trình có ý nghĩa lớn, tạo ra địa chỉ tin cậy mổ tim miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn từ nay và thời gian tới.

Bác sỹ Bắc cho biết đến nay qua rà soát tại các địa phương, trong đó có Bình Dương, Bình Định và một số tỉnh khác đã có gần 240 cháu mắc bệnh tim đã được Công ty Đại Nam hỗ trợ tài chính mổ tim miễn phí cho các ca bệnh này.

Hiện Bệnh viện đang nâng cấp, xây mới tòa nhà 15 tầng, đưa thêm nhiều trang thiết bị y khoa, máy móc phục vụ cho chuyên khoa tim mạch, từ đó mới đẩy mạnh đáp ứng kịp nhu cầu hỗ trợ quá lớn từ chương trình mổ tim miễn phí do Công ty CP Đại Nam hỗ trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem