Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hồi 17 giờ ngày 8.10, ông Nguyễn Văn Tái (sinh năm 1944, trú tại Bình Đê, Gia Khánh, Gia Lộc) đi thăm đồng bằng xe đạp, khi đến đoạn đường trong xóm bất ngờ bị ông Phạm Văn Phê (sinh năm 1934 ở cùng thôn) ngăn lại, dùng dao đâm trọng thương. Ông Tái được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến 20 giờ cùng ngày thì chết.
Hiện trường vụ án mạng |
Qua tìm hiểu, cách đây khoảng 4-5 năm, ông Phê nghi ngờ ông Tái có quan hệ bất chính với vợ mình là bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1940).
Vào chiều 8.10, giữa ông Phê với bà Nga xảy ra mâu thuẫn. Ông Phê cầm theo dao nhọn (loại dao dùng chọc tiết lợn) đuổi theo vợ, lúc chạy ra ngoài ngõ gặp ông Tái. Sẵn có mâu thuẫn từ trước, ông Phê chặn ông Tái lại và dùng dao đâm một nhát vào mạng sườn trái.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt giữ ông Phê. Nội dung vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương điều tra.