Ông Lê Minh Trí bổ nhiệm Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương

Nguyễn Việt Thứ ba, ngày 04/07/2023 15:06 PM (GMT+7)
Ngày 4/7, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương và chia tay ông Phạm Văn Quang, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương nghỉ hưu theo chế độ.
Bình luận 0
Hải Dương: Có tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh - Ảnh 1.

Dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Tại lễ công bố, ông Lê Minh Trí đã trao quyết định của Viện trưởng Viện KSND Tối cao bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Dương giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương; trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương cho ông Bùi Việt Cường và tặng hoa cho ông Phạm Văn Quang, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: Có tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh - Ảnh 2.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí trao quyết định bổ nhiệm đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng và tặng hoa nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, sinh năm 1968, quê quán xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị. Ông Dương đã trải qua nhiều vị trí công tác trong ngành Kiểm sát của tỉnh Hải Dương.

Trước khi được Viện trưởng Viện KSND Tối cao bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương ông Nguyễn Hoàng Dương giữ cương vị Tỉnh ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương (từ tháng 6 năm 2020 đến nay).

Ông Bùi Việt Cường trước khi được Viện trưởng Viện KSND Tối cao điều động, biệt phái giữ chức Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương, từng giữ chức Phó vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Viện KSND Tối cao. Thời gian biệt phái giữ chức Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương không quá 3 năm.

Hải Dương: Có tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh - Ảnh 3.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện KSND Tối cao phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ông Phạm Văn Quang, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương nhận quyết định nghỉ chế độ hưu trí  theo quy định, kể từ ngày 1/7/2023. Ông Quang có 38 năm công tác trong ngành Kiểm sát của tỉnh Hải Dương và có nhiều đóng góp cho ngành.

Cũng tại lễ công bố, ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chỉ định ông Nguyễn Hoàng Dương, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Hải Dương.

Hải Dương: Có tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh - Ảnh 4.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng hoa lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KSND Tối cao cám ơn sự quan tâm của Bí thư Tỉnh uỷ, các vị  lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh Hải Dương dành cho ngành KSND hai cấp của tỉnh Hải Dương.

Từ sự quan tâm này, tân Viện trưởng Nguyễn Hoàng Dương cũng cần phải ý thức trách nhiệm của mình hết sức nặng nề.

Hải Dương: Có tân Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh - Ảnh 5.

Lãnh đạo Viện KSND Tối cao, lãnh đạo Tỉnh Hải Dương chụp ảnh lưu niệm cùng với lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Việt.

Vẫn theo ông Lê Minh Trí, với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Kiểm sát hai cấp và phải chịu trách nhiệm toàn diện hoạt động của Viện KSND hai cấp tỉnh Hải Dương, vì vậy lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hải Dương cần phải quan tâm đến công tác quản lý, điều hành, quản trị từ đó có những đánh giá mặt mạnh, mặt hạn chế để có kế hoạch, phương án để sử dụng đội ngũ cán bộ, nhân lực của ngành hiệu quả, làm tốt nhiệm vụ của ngành, đáp ứng mong muốn của lãnh đạo Viện KSND Tối cao, cũng như mong muốn cấp ủy, hệ thống chính trị địa phương.

Đồng thời, Viện trưởng Viện KSND Tối cao cũng ghi nhận những công lao, đóng góp của ông Phạm Văn Quang (nguyên Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương) đối với ngành kiểm sát trong suốt 38 năm qua. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem