Ông Lê Vĩnh Tân nuối tiếc điều gì khi rời ghế Bộ trưởng Nội vụ?

Quỳnh Nguyễn Thứ bảy, ngày 10/04/2021 06:30 AM (GMT+7)
Tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Nội vụ, nguyên Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân điểm lại một số nhiệm vụ và “món nợ” ông đang thực hiện dở dang nhờ người kế nhiệm tiếp quản.
Bình luận 0

Mới đây, Bộ Nội vụ đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữa ông Lê Vĩnh Tân và bà Phạm Thị Thanh Trà.

Tại hội nghị, Nguyên Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, kết thúc nhiệm kỳ làm tư lệnh ngành Nội vụ, điều ông tiếc nuối nhất đó là đã lỡ hẹn với cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện chế độ, chính sách tiền lương mới từ 1/1/2021. Chính phủ đã trình Quốc hội phấn đấu thực hiện cải cách tiền lương từ 7/2022.

Ông Lê Vĩnh Tân nuối tiếc điều gì khi rời ghế Bộ trưởng Nội vụ? - Ảnh 1.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và người tiền nhiệm Lê Vĩnh Tân. Ảnh: BNV

"Tình hình kinh tế trong thời buổi dịch Covid-19 hết sức khó khăn. Chính phủ, Quốc hội cố gắng làm sao cải cách tiền lương. Đây là lời hứa của Chính phủ, Quốc hội trước quốc dân đồng bào, nên phải cố gắng làm sao thực hiện cho được", ông Lê Vĩnh Tân lưu ý.

Ngoài ra, ông cũng nhắc đến việc thực hiện sắp xếp các cơ quan hành chính nhà nước và tinh giản biên chế. Tuy kết quả tinh giản biên chế đã đạt 10% so với 2015 nhưng nếu lơ là biên chế sẽ tăng trở lại.

Liên quan đến công tác xây dựng thể chế, nguyên Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhắc đến việc trình Quốc hội Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi, xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoàn thiện dự thảo đề án về cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 để tháng 5/2021 báo cáo Bộ Chính trị, tháng 7, tại kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa XIV, Chính phủ báo cáo cơ cấu Chính phủ.

Sau khi Quốc hội thông qua đề án, Bộ Nội vụ chuẩn bị các nghị định quy định về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ và cơ quan ngang bộ. Theo ông Tân, công việc này cũng rất nặng nề và mong bộ tiếp tục hoàn thành tốt.

Trước đó, trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Lê Vĩnh Tân cũng cho biết, bản thân ông không bao giờ bằng lòng với phần hiện có. Ông chỉ tiếc mình vẫn chưa làm được nhiều.

"Định hướng kế hoạch của năm năm tới, nhất là triển khai cụ thể trong năm 2021, chúng ta phải kiên quyết thực hiện cho được các chế độ tiền lương để tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Đây là trăn trở, day dứt của tôi trong nhiều năm qua", ông Tân chia sẻ.

Ngoài ra, ông cũng bày tỏ mong muốn xây dựng được một bộ máy hành chính nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh và chỉ thực hiện đúng chức năng quản lý của mình, không làm việc khác và dành phần khác đó để xã hội làm. Một bộ máy tinh gọn như thế phải kết hợp với việc đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương các cấp.

Ông Lê Vĩnh Tân nuối tiếc điều gì khi rời ghế Bộ trưởng Nội vụ? - Ảnh 3.

Ông Lê Vĩnh Tân nhận bằng khen và Huân chương Độc lập hạng Nhì cho những cống hiến trong quá trình công tác. Ảnh: BNV

Theo ông Lê Vĩnh Tân, những kết quả đạt được của Bộ Nội vụ thời gian qua là sự tiếp nhận, kế thừa của các bộ trưởng tiền nhiệm. Đây là một sự chuyển biến qua các thời kỳ. Ông nhắn nhủ "Có những việc không thể trong nhiệm kỳ năm năm tôi có thể làm được, mà tất cả đồng chí sau này sẽ tiếp tục. Chúng ta phải tiếp tục đổi mới, không thể dừng lại ở kết quả nào đó.

Tất nhiên, những việc này ở nhiệm kỳ tới, người kế nhiệm sẽ tiếp tục làm. Tôi tin chắc rằng tới đây, người kế nhiệm tôi sẽ làm tốt hơn tôi và cũng có nhiều sáng kiến hơn, sẽ làm mạnh mẽ hơn những việc tôi trăn trở nhưng chưa làm được".

"Hạ cánh vinh quang" chứ không phải "hạ cánh an toàn"

Ngày 9/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trao tặng quyết định khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Lê Vĩnh Tân - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng ghi nhận, ông Lê Vĩnh Tân đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động của ngành Bộ Nội vụ. Trong thành công chung của Chính phủ nhiệm kỳ qua, có dấu ấn quan trọng của ông Lê Vĩnh Tân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình cho biết, ông và nguyên Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân quen biết nhau lâu, cùng dự mấy kỳ Đại hội Đảng, "vừa là đồng chí, vừa là anh em", cùng tâm huyết, quyết tâm xây dựng đất nước phát triển…

"Anh em đã thể hiện được tình cảm sâu sắc, tinh thần gắn bó cùng nhau hãnh diện, không nói là "hạ cánh an toàn", mà phải nói là "hạ cánh vinh quang, bởi không làm gì sai trái để sợ mất an toàn", Phó Thủ tướng khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem