Ông Medvedev cảnh cáo Tổng thống Zelensky nêu "yêu sách lãnh thổ" đối với Nga

V.N (Theo RT) Thứ ba, ngày 23/01/2024 11:05 AM (GMT+7)
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết Kiev thực sự đang cố gắng thu hút sự chú ý của công chúng khỏi những thất bại ở tiền tuyến.
Bình luận 0
Ông Medvedev cảnh cáo Tổng thống Zelensky nêu "yêu sách lãnh thổ" đối với Nga- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: RT.

Phản bác về sắc lệnh mới nhất của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố sáu khu vực của Nga là "nơi sinh sống trong lịch sử của người Ukraine", ông Medvedev - cựu Tổng thống Nga, Phó Giám đốc Hội đồng An ninh Nga, nói rằng tuyên bố này về cơ bản là "các yêu sách lãnh thổ".

Ông Zelensky ký sắc lệnh hôm thứ Hai 22/1, Ngày Thống nhất Ukraine. Sắc lệnh của tổng thống tuyên bố rằng sáu vùng lãnh thổ của Nga đã từng là nơi sinh sống "trong lịch sử" của "người dân tộc Ukraine" " mà sau đó được cho là đã bị "Nga hóa cưỡng bức". Ông Zelensky cho rằng đó là các vùng Krasnodar, Rostov, Voronezh, Belgorod, Kursk và Bryansk - vốn được công nhận rộng rãi là lãnh thổ Nga.

Sau đó, sắc lệnh này yêu cầu chính phủ Kiev xây dựng một "kế hoạch hành động" để "bảo tồn" bản sắc dân tộc Ukraine ở Nga và yêu cầu "lịch sử thực sự" của Ukraine được "thế giới" biết đến. Nó cũng yêu cầu Nga cung cấp cho người dân sống ở những khu vực này khả năng tiếp cận các phương tiện truyền thông đại chúng bằng tiếng Ukraine và một số "quyền dân sự, xã hội, văn hóa và tôn giáo" đặc biệt.

Đáp lại, ông Medvedev bác bỏ sắc lệnh này, cho rằng đây là một "trò PR thô lỗ" nhằm thu hút sự chú ý của công chúng khỏi những thất bại của lực lượng Ukraine trên tiền tuyến. Ông cũng cho biết thậm chí không cần bình luận về nội dung của sắc lệnh, vì các vùng lãnh thổ được đề cập trong đó luôn là một phần của Nga.

Cựu tổng thống Medvedev cũng cho biết đã đến lúc ông Zelensky nên "ngăn chặn" những chính sách như vậy và từ bỏ chúng, nếu không rồi sẽ đến lúc ông Zelensky có thể "thôn tính Canada trong tương lai gần".

Bản thân Zelensky mô tả việc ký sắc lệnh là một cách để quảng bá "sự thật về người Ukraine… và lịch sử của họ". Ông cũng tuyên bố rằng nó nhằm mục đích "khôi phục lại sự thật về quá khứ lịch sử cho tương lai Ukraine".

Các khu vực của Nga được đề cập trong sắc lệnh thường xuyên phải chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa cũng như pháo kích của quân đội Ukraine. Vào tháng 12, Belgorod – thủ phủ của một trong những khu vực mà ông Zelensky cho là "có lịch sử là nơi sinh sống của người Ukraine" – đã hứng chịu một cuộc tấn công lớn của Ukraine. 

Cuộc tấn công đã cướp đi sinh mạng của 25 người, bao gồm cả trẻ em. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết lực lượng Kiev đã sử dụng bom chùm bị cấm trong cuộc tấn công nhằm vào trung tâm thành phố chỉ một ngày trước lễ đón giao thừa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem