Ông Netanyahu đe dọa Iran bằng 'cánh tay dài' của Israel

PV (Theo RT) Chủ nhật, ngày 29/09/2024 16:09 PM (GMT+7)
Thủ tướng Israel coi vụ giết hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là lời cảnh báo cho cả Iran và Trung Đông nói chung.
Bình luận 0
Ông Netanyahu đe dọa Iran bằng 'cánh tay dài' của Israel - Ảnh 1.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã cảnh báo các đối thủ và kẻ thù trong khu vực trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 28/9 rằng, vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah tại Lebanon của Israel cho thấy không có địa điểm nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm với của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã giết chết thủ lĩnh của nhóm Hezbollah trong vụ đánh bom một khu liên hợp ngầm ở Beirut. Hezbollah đã xác nhận cái chết của Nasrallah vào ngày 28/9.

Netanyahu cảnh báo Iran – gọi nước này là "chế độ của các giáo sĩ" – rằng Israel sẽ trả đũa bất kỳ quốc gia nào đe dọa nước này.

"Những kẻ tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ tấn công chúng. Không có nơi nào ở Iran hay Trung Đông nằm ngoài tầm với của cánh tay dài của Israel, và hôm nay bạn biết điều đó đúng như thế nào."

Việc giết Nasrallah là một thông điệp bổ sung gửi đến Hamas, Netanyahu cho biết. "Càng nhiều thủ lĩnh chính trị của Hamas Yahya Sinwar nhận ra rằng Hezbollah không còn đến cứu ông ta nữa, thì cơ hội để các con tin của chúng ta trở về càng lớn", ông tuyên bố.

Ông Netanyahu tiếp tục cảnh báo người Israel rằng những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn. "Chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong những ngày tới và sẽ vượt qua chúng", ông nói, đồng thời mô tả giai đoạn này là "bước ngoặt lịch sử".

Theo nguồn tin từ ABC News, IDF có thể đang lên kế hoạch cho một chiến dịch trên bộ chống lại Hezbollah ở Lebanon.

Gần đây, Hezbollah và Israel đã tham gia vào các cuộc tấn công xuyên biên giới ngày càng thường xuyên, làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái. Căng thẳng leo thang vào đầu tháng 9 khi hàng nghìn máy nhắn tin và radio cầm tay phát nổ trên khắp Lebanon, khiến hàng chục người tử vong và hàng nghìn người bị thương. Liên Hợp Quốc lên án các vụ nổ thiết bị điện tử là "không thể chấp nhận được", với người đứng đầu tổ chức nhân quyền, Volker Turk, kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện.

Trong khi Israel không xác nhận hay phủ nhận sự liên quan của mình, cuộc tấn công bí mật này được cho là do tình báo Israel thực hiện.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem