Ông ngoại đánh cháu dã man vì mất huân chương

Thứ hai, ngày 31/10/2011 20:04 PM (GMT+7)
Em Mai Hoàng Tuấn, 12 tuổi, ở ấp 1, xã Long Trị, huyện Long Mỹ, Hậu Giang nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa huyện Long Mỹ đêm 24.10 trong tình trạng mặt mày bị bầm tím, sưng tấy và cổ của em có vết đỏ do bị dây thắt.
Bình luận 0

Qua lời kể của em Tuấn, sáng 24.10, ông Mai Thành Đẽn, là ông ngoại của em, bị mất chiếc Huân chương. Ông Đẽn nghi em Tuấn đã lấy trộm và đem bán. Ông Đẽn đã rầy la và đe đánh em Tuấn. Do sợ Tuấn bị đánh nên bà ngoại kêu Tuấn ra ngoài đồng ngủ.

img
Em Mai Hoàng Tuấn đang điều trị tại bệnh viện.

Ông Đẽn ra tận ruộng dùng dây luột trói tay và chân em, rồi dùng dây siết cổ và đánh em sưng mặt mày, chảy máu ở mũi, miệng. Một người cậu đã phát hiện và đưa em Tuấn tới bệnh viện. Theo như lời kể của em Tuấn, đây không phải là lần đầu tiên ông Mai Thành Đẽn đánh đập em một cách dã man như vậy.

Ngay sau khi biết được sự việc, cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ việc; các cơ quan ban ngành, đoàn thể địa phương cũng đã đến thăm hỏi em Tuấn.

Theo Hậu Giang Online

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem