Ông Nguyễn Đan Quế bị tạm giữ về hành vi "lật đổ chính quyền"

Chủ nhật, ngày 27/02/2011 20:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chiều 27-2, cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã tạm giữ ông Nguyễn Đan Quế vì có dấu hiệu “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Bình luận 0

Phó chánh Văn phòng Công an TP.HCM - Trung tá Nguyễn Sỹ Quang, cho biết ông Quế từng có ba tiền án, tiền sự về tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Ngày 26-2, cơ quan an ninh điều tra phối hợp Công an Q.5, TP.HCM bắt quả tang ông Nguyễn Đan Quế (tên khác là Nguyễn Châu, 69 tuổi) đang lưu trữ, phát tán tài liệu kêu gọi lật đổ chế độ, lật đổ chính quyền nhân dân.

Cơ quan an ninh điều tra khám xét tại nhà riêng của ông Quế trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, TPHCM đã phát hiện trong máy tính của ông 60.000 tài liệu kích động, kêu gọi chống Nhà nước và kêu gọi toàn dân biểu tình lật đổ chế độ.

Ông Quế thừa nhận ông soạn thảo những tài liệu trên và đã phát tán cho một số cá nhân, tổ chức phản động trong và ngoài nước. Hiện cơ quan an ninh điều tra tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” của ông Quế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem