Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Hà Nội phát triển đô thị để đời sống cư dân khá giả, hạnh phúc hơn

Thành An Thứ sáu, ngày 23/04/2021 12:25 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội nhấn mạnh, phát triển đô thị chính là sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội; hướng tới mục tiêu cuối cùng là đời sống cư dân đô thị khá giả hơn, cuộc sống tiện nghi và hạnh phúc hơn.
Bình luận 0

Phát triển đô thị theo hướng bền vững, đô thị thông minh

Sáng 23/4, truyền đạt ý kiến đến các đại biểu về nội dung của Chương trình số 03-CTr/TU về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP.Hà Nội giai đoạn 2021-2025", Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, chỉnh trang đô thị là một quá trình của phát triển đô thị.

Trong đó, đô thị được sửa sang, bố cục lại các công trình, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, từ đó tạo không gian mỹ quan cho khu vực và tạo môi trường sống tốt hơn, hợp lý và hài hòa với không gian kiến trúc, phong cảnh xung quanh, đồng thời thích hợp với sự phát triển chung của khu vực…

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Hà Nội phát triển đô thị để đời sống cư dân khá giả, hạnh phúc hơn - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn giới thiệu về Chương trình số 03 CTr/TU tại hội nghị.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho rằng, phát triển đô thị chính là sự phát triển hài hòa giữa kinh tế, môi trường và xã hội; hướng tới mục tiêu cuối cùng là đời sống cư dân đô thị khá giả hơn, cuộc sống tiện nghi và hạnh phúc hơn.

Đánh giá về những kết quả đạt được trong công tác chỉnh trang đô thị của nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, giai đoạn 2016-2020, Hà Nội tiếp tục chú trọng phát triển đô thị theo hướng bền vững, đô thị thông minh, đồng thời với việc cải tạo, chỉnh trang đô thị cũ, khu vực phố cổ.

"Đến nay, tỷ lệ đô thị hóa của thành phố đã đạt 49,2%, diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn", ông Tuấn cho hay.

Cũng theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, TP cũng đã phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng khung về giao thông, đường sắt đô thị kết nối liên vùng và các khu vực đô thị của thành phố; hoàn thành trồng 1 triệu cây xanh trước 2 năm và trồng thêm 600 nghìn cây xanh.

TP cũng đã quan tâm phát triển nhà ở xã hội, hoàn thành cải tạo một số nhà chung cư cũ; thống kê, rà soát, xây dựng quy định quản lý các công trình kiến trúc tiêu biểu, nhà biệt thự để thực hiện bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, lịch sử…

Bên cạnh đó, những hạn chế còn tồn tại là tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, phát triển đô thị chưa đồng đều và chưa tương xứng với tiềm năng, tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng đô thị còn chưa cao; tiến độ triển khai một số dự án hạ tầng kỹ thuật giao thông, các nhà máy xử lý rác thải, nước thải, công viên, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng còn chậm; việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ còn nhiều vướng mắc…

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn: Hà Nội phát triển đô thị để đời sống cư dân khá giả, hạnh phúc hơn - Ảnh 3.

Quang cảnh hội nghị.

Phát triển kinh tế nông thôn phải với đô thị hóa

Nêu rõ 4 quan điểm chỉ đạo thực hiện Chương trình, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, TP.Hà Nội sẽ thực hiện quá trình phát triển đô thị gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng bền vững, thông minh, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện đồng bộ với việc cải tạo, chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị cũ.

Quá trình đô thị hóa phải được gắn liền với việc xây dựng và triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế đô thị, kiểm soát dân số. "Việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và phát triển kinh tế nông thôn phải được gắn kết chặt chẽ với quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch phải đi trước một bước làm cơ sở định hướng phát triển đô thị trong tương lai", ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội cũng nhấn mạnh, từ mục tiêu tổng quát, 5 mục tiêu cụ thể và 4 quan điểm chỉ đạo, Chương trình số 03-CTr/TU đặt ra 19 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, 6 nhiệm vụ và 6 giải pháp trọng tâm để thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, 6 nhiệm vụ để thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU, gồm: Triển khai thực hiện Quy hoạch TP.Hà Nội; tăng cường chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị; phát triển đồng bộ, hiện đại và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, bền vững; đầu tư mở rộng khu vực đô thị, đô thị vệ tinh.

TP.Hà Nội cũng tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, bảo đảm kỷ cương và văn minh đô thị và khai thác tối đa lợi thế đô thị để phát triển kinh tế đô thị.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội sẽ thực hiện 6 giải pháp trọng tâm để thực hiện chương trình, trong đó, sẽ xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, nguồn lực, chú trọng đầu tư phát triển chiều sâu; tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ trong chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem