Ông Nguyễn Tấn Dũng được đề cử làm Thủ tướng

Thứ hai, ngày 25/07/2011 15:19 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chiều 25.7, ngay sau khi phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã giới thiệu ông Nguyễn Tấn Dũng vào vị trí Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2011-2016.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949, tại Cà Mau) là Thủ tướng đương nhiệm.

Tại Đại hội Đảng XI, ông Dũng tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị. Ông cũng vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, khi ứng cử tại thành phố Hải Phòng.

img
Ông Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Đức Tám/TTXVN

Tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng giới thiệu, đề cử Phó chủ tịch nước là bà Nguyễn Thị Doan, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Ngày 26.7, QH sẽ tiến hành bầu các chức danh này.

Phó chủ tịch nước đương nhiệm là bà Nguyễn Thị Doan, Chánh án TAND tối cao là ông Trương Hòa Bình, còn Viện trưởng Viện KSND tối cao là ông Trần Quốc Vượng. Như vậy, vị trí Viện trưởng VKSND tối cao có sự thay đổi khi ứng cử viên duy nhất là ông Nguyễn Hòa Bình, bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem