ông Nguyễn Văn Đính

  • Trong nhiều năm qua, giá bất động sản ở Hà Nội tăng cao ở nhiều khu vực, có nhiều nơi đã tăng gấp 20 lần mức giá cũ như khu vực Linh Đàm, Mỹ Đình. Chuyên gia cho rằng, giá đất ở Hà Nội tăng do kinh tế, hạ tầng phát triển, từ đó giá trị bất động sản tăng theo.
  • Ngoài được hưởng thù lao thấp và tự bỏ chi phí để quảng cáo, nhiều môi giới bất động sản còn phải chia cho khách một phần hoa hồng được hưởng để bán hàng cho khách (cộng đồng gọi tắt là "cắt máu").
  • Theo ông Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội Môi giới Bất động sản (BĐS) Việt Nam nhận định, sang năm 2019 đất nền sẽ là phân khúc bùng nổ mạnh hơn so với năm 2018, dự báo cả hai thành phố Hà Nội và TP HCM, giá đất đều sẽ tăng hơn 10%...