ông Nguyễn Văn Phúc
-
Năm 2005, ông Nguyễn Văn Phúc ấp Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Thành (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đốn hết vườn cây ăn trái 4.000m2 để trồng 3.500 cây sa kê. Đến năm 2018, ông trồng thêm 350 cây ổi Nhật (2 loại cây này có nguồn gốc ở tỉnh Vĩnh Long).
-
Nông dân nuôi tôm càng xanh ở các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang đang tất bật vào vụ thu hoạch. Dù giá tôm càng xanh có giảm nhẹ so với năm rồi, nhưng nông dân vẫn phấn khởi vì có tiền sắm Tết.
-
Người nuôi tôm càng xanh, loại nông sản nức tiếng trên đồng đất Thới Bình (tỉnh Cà Mau) bắt đầu vơi bớt nỗi lo khi ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trong liên kết, tiêu thụ.
-
Hiện nay, người dân các tỉnh ven biển ĐBSCL chuẩn bị cho vụ lúa trên đất nuôi tôm, đây là mô hình được đánh giá bền vững, thích nghi với biến đổi khí hậu… Tuy nhiên, do hệ thống thủy lợi chưa được đầu tư đồng bộ nên sản xuất theo mô hình này còn phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, dẫn đến rủi ro cho nông dân.
-
Từ câu chuyện giá xoài keo của Campuchia có giá rẻ đã cạnh tranh trực tiếp với xoài cát, xoài Ðài Loan ngon nhưng có giá cao hơn của Việt Nam ở hiện tại là một ví dụ mang tính dự báo sắp tới cho trái thanh long...
-
Ngày 22.9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 2 quyết định điều động, bổ nhiệm 2 thứ trưởng mới của Bộ GD-ĐT.
-
Những năm gần đây, cây nhãn Ido đã mang lại cho nhiều nông dân cuộc sống sung túc, điển hình như ông Nguyễn Văn Phúc, 60 tuổi, ở ấp Vàm Lịch, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, mỗi năm lời trên 2 tỷ đồng.