Ông nông dân tỉnh Bình Định trồng cây gì, nuôi con gì mà được Thủ tướng tặng bằng khen?

Thứ sáu, ngày 05/03/2021 14:03 PM (GMT+7)
Lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm từ việc trồng bắp non, ớt, bí đỏ, chuối, keo lai, nuôi bò... ông Đinh Nhin (SN 1964, ở Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.
Bình luận 0

Lãi hơn 500 triệu đồng mỗi năm từ việc trồng bắp non, ớt, bí đỏ, chuối, keo lai, nuôi bò... ông Đinh Nhin (SN 1964, ở Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và là 1 trong 6 gương cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu tỉnh được tham dự Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V (2015 - 2020) do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Ông nông dân Bình Định trồng cây gì, nuôi con gì mà được Thủ tướng tặng bằng khen? - Ảnh 1.

Đinh Nhin (trái) - ông nông dân Bình Định được Thủ tướng tặng bằng khen kể về cách làm giàu từ việc trồng các loại cây họ đậu.

Đinh Nhin - Ông nông dân Bình Định được Thủ tướng tặng bằng khen nhớ lại: “Sau khi dự nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, trò chuyện với các cán bộ khuyến nông, dần dần tôi tin rằng muốn hết nghèo, khá lên thì phải đổi mới cách làm ăn, không thể độc canh một loại cây trồng, sản xuất theo lối tự cung tự cấp mà phải thâm canh kết hợp nông - lâm nghiệp và dịch vụ chế biến, phát triển sản xuất kinh doanh đa dạng, đặc biệt phải sớm tiếp cận với KHKT!”.

Từ suy nghĩ đó, Đinh Nhin đã động viên gia đình đẩy mạnh tăng gia, mở rộng quy mô sản xuất 2 ha và thực hành tiết kiệm để tạo vốn tích lũy vươn lên. Bước đầu ông chọn trồng các loại cây ngắn ngày như: Bắp non, ớt, bí đỏ để lấy ngắn nuôi dài. Sau đó mở rộng diện tích lên 4 ha trồng thêm chuối, keo lai, nuôi bò... Các loại cây trồng trên phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của vùng cho năng suất cao. Chỉ sau vài mùa thắng lợi kinh tế gia đình ông Đinh Nhin đã ổn định, có tích lũy và thậm chí còn giúp được nhiều hộ khác cùng thoát nghèo. Ông Đinh Nhin chịu khó vận động bà con trong làng đổi mới cách thức lao động, sản xuất; ai thiếu vốn ông cho mượn không tính lãi, đến tận rẫy hướng dẫn kỹ thuật...

Ông Đinh Thía  - Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Thuận, cho biết: “Đinh Nhin không chỉ là gương điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương, ông còn là một hội viên nông dân tiêu biểu đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới, luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, nhiệt tình trong công tác vận động hội viên nông dân và trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới tại thôn làng, góp phần không nhỏ vào việc giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của xã”.

Minh Khoa (Báo Bình Định)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem