Ông nông dân Lâm Đồng thu hàng chục tỷ đồng từ vườn ly “công nghệ”

Đức Thịnh Thứ tư, ngày 16/12/2020 18:28 PM (GMT+7)
Nhờ đầu tư trồng hoa ly công nghệ cao, mỗi năm cho thu nhập hàng chục tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Trí (ở thôn Đa Quý, xã Xuân Thọ, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi vinh dự được ra Thủ đô dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.
Bình luận 0

Chia sẻ về mô hình trồng hoa ly ứng dụng công nghệ cao, ông Nguyễn Hữu Trí cho biết: Ông vốn quê ở Bình Dương, thấy hoa Đà Lạt không chỉ đẹp quá mà còn có giá trị thương phẩm khá cao, từ đó ông mua 1,7ha đất ở thôn Đa Quý, Xuân Thọ để đầu tư và học nghề trồng hoa.

Thu hàng chục tỷ đồng từ vườn ly “công nghệ” - Ảnh 1.

Mô hình trồng hoa ly ứng dụng công nghệ cao của ông Nguyễn Hữu Trí. Ảnh:T.L

"Năm thứ nhất làm quen nghề nông Đà Lạt với việc sản xuất các loại hoa ngoài trời. Năm thứ hai mạnh dạn chuyển đổi thử nghiệm trồng hoa ly che lưới đen trên 0,1ha. Năm thứ 3, thứ 4 trở đi mới ổn định quy trình canh tác hoa ly trong nhà kính của mình, sau đó dần dần mở rộng quy mô diện tích trồng hoa. Tính đến nay, tôi đã có hơn chục năm đầu tư sản xuất cuốn chiếu, mở rộng quy mô từng bước mới đạt 7ha chuyên canh hoa ly nhà kính" - ông Trí chia sẻ.

Nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp trồng hoa ly công nghệ cao, ông Trí chia sẻ: Với hoa ngoài trời thực hành liên tục vài ba lứa sản xuất là có thể "thành nghề", nhưng với hoa ly trồng trong nhà kính - một loại hoa cao cấp đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu không nhỏ và yêu cầu kỹ thuật về nhiệt độ, độ ẩm, cường độ ánh sáng… rất khắt khe. 

Bởi vậy, trong mấy lứa đầu trồng hoa ly nhà kính, ông Trí thường gặp không ít khó khăn.

Thay vì hoang mang bỏ cuộc, ông Trí chọn giải pháp khắc phục bằng cách chi trả mức lương cao để thuê kỹ sư nông nghiệp, cùng các nhà nông trồng hoa thuần tay nghề cao ở Đà Lạt về hàng ngày cầm tay chỉ việc cho ông trên từng luống đất. Nhờ đó, 2 năm sau, cơ bản anh Trí đã tự mình trồng hoa ly đạt kết quả tương đối… không còn thua lỗ nữa.

Hiện mỗi ngàyông Trí đều "gặt hái" đều đặn đưa thẳng xuống cửa hàng của gia đình ở Sài Gòn từ 20 - 30 thùng hoa ly (mỗi thùng khoảng 200 cành), những ngày lễ thì tăng lên đến 100 thùng. Mô hình trồng hoa ly công nghệ cao của gia đình ông Trí đang tạo việc làm cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trí cho biết thêm, được Hội ND phát động tham gia phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình ông đã đăng ký thi đua danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương. 

 Đây là tiền đề để bản thân nỗ lực tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất nhằm mang lại những thành quả trong lao động, ứng dụng những công nghệ mới để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường kết hợp với việc liên kết, mở rộng quy mô sản xuất và nhân rộng mô hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem