Ông Phạm Trọng Cường được bổ nhiệm làm Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

PVCT Thứ sáu, ngày 11/08/2023 11:43 AM (GMT+7)
Ông Phạm Trọng Cường -Vụ trưởng, Thư ký Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được bổ nhiệm giữ chức Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Bình luận 0

Chiều 10/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Phạm Trọng Cường, Vụ trưởng, Thư ký Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Phạm Trọng Cường được bổ nhiệm làm Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - Ảnh 1.

Ông Phạm Trọng Cường được bổ nhiệm làm Trợ lý Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh xaydungdang.org.vn

Ông Phạm Trọng Cường sinh năm 1975 (48 tuổi), quê quán xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Trước khi về Ban Tổ chức Trung ương, ông có 23 năm công tác tại Bộ Tư pháp; Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (nay là Ủy ban Xã hội) và Ban Dân vận Trung ương. Ông trải qua nhiều vị trí công tác như Chuyên viên, Chuyên viên chính, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề xã hội, Vụ trưởng - Thư ký Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 

Từ tháng 5/2021, ông chuyển công tác về Ban Tổ chức Trung ương và giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến nay.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong quá trình công tác, ông Phạm Trọng Cường đã thể hiện bản lĩnh vững vàng, có năng lực lãnh đạo, quản lý, có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin và tham mưu tốt. Đồng chí đã thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, tài liệu liên quan, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu có hiệu quả và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Mai Văn Chính nhấn mạnh, từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều vấn đề mới, phức tạp, nhất là việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, công việc của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ngày càng nặng nề, đặt ra yêu cầu cao đối với đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc. Theo đó, ông Phạm Trọng Cường cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, nêu cao quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để giúp Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo Quy định 30 của Bộ Chính trị về về tiêu chuẩn, điều kiện nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách chế độ đối với chức danh trợ lý, thư ký, các chức vụ lãnh đạo được sử dụng trợ lý gồm có: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Quốc hội.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem