Giám đốc Công an Hà Tĩnh yêu cầu xác minh 2 xe Honda Super Dream trùng biển số tứ quý 8

Tập Thỏa Thứ năm, ngày 10/08/2023 16:28 PM (GMT+7)
Vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao khi có 2 người cùng nhận mình là chủ nhân xe Honda Super Dream biển số tứ quý 8 trị giá gần 300 triệu đồng. Vậy ai là chủ nhân của chiếc xe có biển số “độc” này?
Bình luận 0

Ngày 10/8, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì buổi làm việc với các phòng nghiệp vụ, Công an TP.Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ vụ việc 2 người nhận là chủ nhân xe Honda Dream cùng mang biển số 38 F8 - 8888.

Theo đó, cuối 7/2023, anh Lê Huy Đức (trú tại Hà Tĩnh) lên mạng rao bán xe Honda Super Dream biển số 38F8-8888 với giá hơn 280 triệu đồng. 

Theo anh Đức, chiếc xe này đã được bản thân đầu tư dọn mới với chi phí khoảng từ 30-35 triệu đồng. Tất cả đồ dọn lên xe đều là phụ tùng chính hãng Honda, đúng dòng Super Dream và của đời 2003. Một số đồ còn là hàng nhập từ Thái về. Xe dọn kỳ công, cùng với đó tấm biển số tứ quý 8 không đụng hàng cũng là một trong những yếu tố chính quyết định giá trị của chiếc xe.

365419228_1202882737773761_5689491635954222729_n.jpg

Anh Lê Huy Đức (trú tại Hà Tĩnh) lên mạng rao bán xe Honda Super Dream biển số 38F8-8888 với giá hơn 280 triệu đồng. Ảnh: PV

Anh Đức thông tin thêm, chiếc xe Honda Super Dream đời 2003 này được mua qua mạng. Thời điểm mua xe chỉ có giấy tờ mua bán chứ không có giấy đăng ký xe chính chủ cũ. Còn về thủ tục sang tên bên người bán lo. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội chiếc xe "độc" có biển số số tứ 8, bài viết của anh Đức nhận được nhiều sự quan tâm, tương tác.

xe-bien-tu-quy-3061-1691595804.jpg

Anh N.X.T cho biết, năm 2008 mình được một người bạn ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên tặng chiếc xe trên nhân dịp cưới vợ. Ảnh: X.T

Tuy nhiên, sau khi đọc thông tin trên mạng, anh N.X.T (trú tại TP.HCM) lại cho rằng mình mới là chủ nhân của chiếc Honda Super Dream biển số 38F8-8888 và gia đình ở quê đang sử dụng (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Anh N.X.T thông tin, năm 2008 mình được một người bạn ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên tặng chiếc xe trên nhân dịp cưới vợ. Vì là quà tặng nên vợ chồng anh N.X.T đã không bán cho ai.

Năm 2014, vô tình làm mất giấy đăng ký xe, anh N.X.T đã làm thủ tục xác minh nguồn gốc phương tiện cơ giới đường bộ tại Công an huyện Can Lộc và đang giữ giấy này.

Công an đối chiếu thông tin từ giấy đăng ký xe của anh Lê Huy Đức và giấy xác minh nguồn gốc phương tiện cơ giới đường bộ do anh N.X.T cung cấp thấy số khung và số máy của hai chiếc Honda Super Dream biển Hà Tĩnh trùng khớp, là 0507884-507845.

Nhận được thông tin, Công an TP.Hà Tĩnh đã mời anh Đức lên để làm việc. Ngoài ra các hồ sơ và chiếc xe Honda Super Dream đời 2003 biển số 38 F8-8888 của anh Đức cũng đang bị tạm giữ để điều tra làm rõ vụ việc.

Ngày 9/8, Công an Hà Tĩnh cho biết đang giao Phòng Kỹ thuật hình sự xác minh các giấy tờ của hai chiếc Honda để đưa ra phương án xử lý.

z4591384668263_837324a5188e22f04ec30b49a4c788fb.jpg

Cơ quan chức năng tiến hành giám định chiếc xe của anh N.X.T. Ảnh: X.T

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung điều tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên, kịp thời báo cáo kết quả cho đồng chí Giám đốc vào thời gian sớm nhất.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem