Ông Putin đề xuất bất ngờ liên quan đến tướng lĩnh, nguyên soái

Tuấn Anh (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 20/07/2021 15:48 PM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chuyển để Duma Quốc gia xem xét dự luật về việc kéo dài thời hạn tại ngũ đối với các nguyên soái, tướng lĩnh và đô đốc cả khi các vị này ngoài 70 tuổi.
Bình luận 0
Ông Putin đề xuất bất ngờ liên quan đến tướng lĩnh, nguyên soái - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Putin.

 

Hiện tại, trong đạo luật Liên bang "Về nghĩa vụ quân sự và thời hạn tại ngũ" đối với các quân nhân mang hàm Nguyên soái LB Nga, Đại tướng và Đô đốc Hải quân quy định giới hạn độ tuổi thực hiện chức trách quân sự là 65 tuổi.

Với những quân nhân này, khi hết tuổi tại ngũ có thể ký hợp đồng mới để phục vụ cho đến khi đủ 70 tuổi.

"Đồng thời, trong một số trường hợp riêng biệt, cần gia hạn hợp đồng với những quân nhân có kinh nghiệm và trình độ cao nhất, những người mang hàm Nguyên soái Liên bang Nga, Đại tướng quân đội, Đô đốc Hải quân, cả sau đó, khi họ đạt độ tuổi quy định, trong tương quan dự thảo luật Liên bang ... xét theo quyết định của Tổng thống Liên bang Nga về gia hạn hợp đồng phục vụ",  có ghi chú giải thích cho dự luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem