Ông Tập Cận Bình tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Thứ tư, ngày 19/09/2012 14:05 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm nay, 19.9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc tiếp xúc cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại Đại Lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Bình luận 0

Đây là cuộc hội đàm đầu tiên của ông Tập với một quan chức nước ngoài kể từ khi xuất hiện tin đồn ông “mất tích bí ẩn” cách đây gần hai tuần.

img
Ông Tập Cận Bình (phải) tiếp Bộ trưởng Mỹ Panetta. Ảnh: Reuters

“Tôi tin rằng, chuyến viếng thăm của ngài sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nhà nước, hai quân đội”, ông Tập phát biểu tại nghi lễ chào mừng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm 19.9.

Ông Panetta tới Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Tokyo – một đồng minh thân thiết của Washington tại châu Á. Mâu thuẫn bắt nguồn từ vấn đề chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Tại Bắc Kinh, ông Panetta khẳng định, việc Mỹ mở rộng các hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Á chỉ nhằm mục đích đối phó với CHDCND Triều Tiên, chứ không hề có ý định lấn át Trung Quốc.

Bên cạnh đó, quan chức quốc phòng hàng đầu nước Mỹ kêu gọi cả Trung Quốc và Nhật Bản cùng bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết tranh chấp trên tinh thần hòa bình, hiểu biết lẫn nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem