Ông Tập nói gì với lãnh đạo Hong Kong sau nhiều tháng bất ổn?

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ ba, ngày 05/11/2019 14:30 PM (GMT+7)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ “sự tin tưởng cao” với lãnh đạo Hong Kong Carrie Lam, khi gặp trực tiếp đặc khu trưởng Hong Kong ở Thượng Hải.
Bình luận 0

img

Ông Tập có cuộc gặp với lãnh đạo Hong Kong ở Thượng Hải.

Theo SCMP, kết quả cuộc gặp cũng dập tắt tin đồn rằng Bắc Kinh muốn thay đặc khu trưởng Hong Kong trong bối cảnh biểu tình diễn ra từ tháng 6 vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Trong cuộc gặp, ông Tập  “hoàn toàn tin tưởng” vào cách lãnh đạo Hong Kong phản ứng với tình trạng bất ổn ở đặc khu hành chính này. Đây là lần đầu tiên ông Tập gặp lãnh đạo Hong Kong kể từ khi cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ nổ ra vào tháng 6.

Nói về những gì lãnh đạo Hong Kong làm được cho đến thời điểm hiện tại, ông Tập ghi nhận đóng góp của đặc khu trưởng, góp phần làm ổn định tình hình và khôi phục kỷ cương, Tân Hoa Xã đưa tin, nhấn mạnh rằng bà Lam hoàn toàn được giới lãnh đạo ở Bắc Kinh tin tưởng vào công việc đang dang dở.

“Chính quyền trung ương có niềm tin lớn vào bà, ủng hộ công việc của bà và đội ngũ lãnh đạo Hong Kong”, ông Tập nói. “Ngăn chặn bạo lực và sự hỗn loạn vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất mà Hong Kong phải giải quyết”.

img

Ông Tập bày tỏ sự tin tưởng vào cách lãnh đạo Hong Kong giải quyết tình trạng bất ổn.

Ông Tập cho rằng cần phải đối thoại với cộng đồng và nâng cao đời sống của người dân. “Tôi hi vọng mọi tầng lớp ở Hong Kong sẽ thực hiện nghiêm túc và chính xác nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ để bảo vệ sự thịnh vượng và ổn định của Hong Kong”.

Sau cuộc gặp với lãnh đạo Hong Kong, ông Tập sẽ tiếp tục ở lại Thượng Hải nhân dịp khai mạc Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc, sau khi kiểm tra công việc đổi mới đô thị.

Bà Lam dường như sẽ tiếp tục đến Bắc Kinh trong ngày 6.11 để gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hàn Chính, bàn về chính sách liên quan đến tình trạng bất ổn ở Hong Kong, cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Hong Kong là một trong những vấn đề nổi bật được nhắc đến trong Hội nghị trung ương 4 của đảng Cộng sản Trung Quốc, kéo dài từ ngày 28-31.10 ở Bắc Kinh.

Trung Quốc quyết thu hồi Đài Loan, chấm dứt bất ổn ở Hong Kong

Giới lãnh đạo Trung Quốc đã kết thúc Hội nghị Trung ương 4 ở Bắc Kinh hôm 31.10, với các tuyên bố nhấn mạnh lại lập...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem