ông tổ

  • Trong lịch sử Trung Quốc, Quan Vũ là danh tướng có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với hậu thế. Các nhà thống trị phong kiến xem ông là biểu tượng "trung dũng thần vũ" và tinh thần "vì nước quên thân". Trong khi đó, đối với dân gian, ông được xem như sự hiện hữu của khái niệm "nghĩa khí vân thiên".
  • Ninja thịnh hành ở Nhật Bản từ khoảng thế kỷ 14. Nhưng ít ai biết rằng, người được coi là “ông tổ” của Ninja lại xuất hiện từ thế kỷ đầu tiên của công nguyên.
  • Trong một lần đi sứ và bị triều đình phương Bắc dồn vào thế khó để thử tài, Lê Công Hành đã học được cách làm lọng, kỹ thuật thêu rồi về truyền dạy cho dân chúng.
  • Một quay phim kỳ cựu ở Hollywood - ông Lester Wisbrod, 67 tuổi - được cho là “ông tổ” của ảnh “selfie” (ảnh tự sướng). Ông Wisbrod hiện sở hữu 150 bức ảnh chụp cùng những người nổi tiếng ở Hollywood kể từ năm 1981.
  • Với mật độ nhà rường cổ dày đặc tọa lạc trong những khu vườn rợp bóng cây trái nằm bên dòng sông Ô Lâu làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) đẹp như bức cổ họa.
  • Tôi nhớ hôm sang Trung Quốc, chúng tôi đi ngang một cánh đồng trồng bạt ngàn một loại cây leo giàn giống như các loại đậu hoặc dưa leo. Bọn tôi xuống xem mới biết đó là củ mài. Ở ta, ngày xưa khi đói kém thì dân mới vào rừng đào củ mài.
  • Đại y sư Tuệ Tĩnh, ngài cũng là ông Tổ của ngành y dược nước ta với khẩu hiệu nổi tiếng "Nam dược trị nam nhân" nghĩa là thuốc Nam trị bệnh cho người Nam (Việt Nam).
  • Người dân sống ở lưng chừng dãy Hoàng Liên Sơn thuộc xã Tả Phời, Lào Cai từ già đến trẻ ai cũng biết ông Lò Quẩy Vẩn (60 tuổi) đang sở hữu một bộ sách cổ "rất độc".
  • (Dân Việt) - Chưa ai xác định chính xác được nghề đúc đồng thủ công truyền thống ở làng Chè Đông (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có tự bao giờ. Chỉ biết rằng đền thờ ông tổ nghề của làng, đức Khổng Minh Không đã có gần một nghìn năm.
  • (Dân Việt) - Ngày 14.3, tại nhà thờ họ Đặng, ở làng Thanh Lương, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên- Huế đã diễn ra lễ dâng hương tưởng nhớ danh nhân Đặng Huy Trứ - ông tổ của nghề nhiếp ảnh nước ta.