Ông Trần Đăng Tuấn vào danh sách ứng viên Quốc hội tại Hà Nội

Vinh Hải Thứ năm, ngày 17/03/2016 15:23 PM (GMT+7)
Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai của TP Hà Nội đã thông qua danh sách người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 48 người tự ứng cử.
Bình luận 0

img

Sáng nay (17.3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai để lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội và gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Trong danh sách được công bố, có 39 ứng viên được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 48 ứng viên tự ứng cử.

Trong danh sách các ứng viên được cơ quan, đơn vị giới thiệu có ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Đại biểu Quốc hội khóa XIII là bà Bùi Thị An – Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội, người có nhiều phát biểu, đóng góp ý kiến tại Quốc hội tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong danh sách người tự ứng cử, đáng chú ý có ông Nguyễn Quang A – Chuyên gia độc lập về tin học, kinh tế, tài chính, nhà báo tự do; ông Trần Đăng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cty CP Sản xuất Chương trình An Viên; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Xã hội – Từ thiện “Trò nghèo vùng cao”.

Ông Đỗ Việt Khoa – Giáo viên Trường THPT Thường Tín, người từng đưa thông tin gian lận trong thi cử ra trước công chúng cũng có trong danh sách kể trên.

Người trẻ tuổi nhất trong danh sách ứng viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Hà Nội là anh Nguyễn Doãn Trung (Sn 1993) – Phóng viên Báo Đời sống và Pháp luật.

Trong danh sách này, nhiều ứng viên ở phần nghề nghiệp được giới thiệu là lao động tự do, nghỉ ở nhà hay hưu trí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem