Ông Trần Quốc Tuấn hứa gì khi tại vị Phó Chủ tịch VFF?

Song Minh Thứ bảy, ngày 08/12/2018 17:30 PM (GMT+7)
Sau khi Thứ trưởng Lê Khánh Hải trúng cử Chủ tịch VFF với số phiếu bầu hợp lệ tuyệt đối (68/68), lúc 16 giờ 40, thông tin từ Đại hội VFF cho hay ông Trần Quốc Tuấn đã trúng cử, tại vị Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa VIII nhiệm kỳ 2018-2022.
Bình luận 0
Kết quả kiểm phiếu vòng 2 Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ: Ông Cấn Văn Nghĩa (36 phiếu, quá bán), thắng sát nút ông Lê Văn Thành (31 phiếu).

Vị trí Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn có 3 ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn (57/69 phiếu, 1 phiếu không hợp lệ), Dương Vũ Lâm, Phạm Ngọc Viễn.

Cuối cùng, ông Trần Quốc Tuấn đã đạt số phiếu áp đảo so với 2 đối thủ còn lại, qua đó tiếp tục tại vị khóa VIII.

img

Ông Trần Quốc Tuấn tại vị Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF khóa VIII. Ảnh: Đăng Huỳnh

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi trúng cử với số phiếu rất cao, ông Trần Quốc Tuấn nói: "Bóng đá Việt Nam không có cách nào khác là phải làm thật tốt bóng đá phong trào, đào tạo trẻ, tạo nguồn lực phát triển bền vững cho các đội tuyển quốc gia.

Các bạn thấy đấy, sau khi U19 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017, chúng ta đã có nhiều cầu thủ trẻ tài năng đủ trình độ khoác áo đội tuyển quốc gia và đang thi đấu rất chững chạc tại AFF Cup 2018.

Ngoài công tác đào tạo trẻ, chúng tôi tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với những nền bóng đá phát triển trên châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar... Điều này sẽ giúp chúng ta thường xuyên có cơ hội cọ xát, tập huấn với các đối thủ có đẳng cấp".

Theo ông Tuấn, chính tình cảm vô bờ bến của người hâm mộ, sự quan tâm của lãnh đạo Nhà nước với bóng đá thời gian qua là động lực để những người làm bóng đá Việt Nam như ông quyết tâm đưa môn thể thao vua nước nhà phát triển hơn nữa, giành thêm nhiều thành tích hơn nữa trên đấu trường quốc tế.

Cùng với ông Trần Quốc Tuấn, ông Cao Văn Chóng - Giám đốc điều hành phụ trách truyền thông Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp - Becamex IDC; Uỷ viên BCH VFF khoá VII cũng đã trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông với 42/70 phiếu bầu.

Ông Chóng đã vượt qua 4 ứng viên là các ông: Lương Hoàng Hưng, Nguyễn Văn Phú, Nguyễn Lân Trung, Phan Anh Tú.

img

Ông Cao Văn Chóng trúng cử Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông VFF khóa VIII. Ảnh: I.T

Kịch tính nhất là cuộc bầu chọn ra Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ.

Sau vòng 1, hai ứng viên Cấn Văn Nghĩa - nguyên Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình và Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Động Lực đã vượt qua 2 doanh nhân Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Ca Cao VN – VinaCacao và Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán HBBS; Thành viên HĐQT Công ty liên doanh Berjaya Hồ Tây, để vào vòng 2 "đối đầu" knock-out với nhau.

Kết quả kiểm phiếu vòng 2 Phó Chủ tịch tài chính và vận động tài trợ: Ông Cấn Văn Nghĩa (36 phiếu, quá bán) thắng sát nút ông Lê Văn Thành (31 phiếu).

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem