Ông Trịnh Văn Quyết và tiếc nuối lớn nhất với bóng đá Thanh Hóa

Song Minh Thứ năm, ngày 02/12/2021 10:10 AM (GMT+7)
Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã tài trợ cho CLB bóng đá Thanh Hóa trong giai đoạn 2015-2018. Tiếc là đội bóng xứ Thanh không thể chạm tới chiếc Cúp vô địch V.League.
Bình luận 0

Chủ tịch Trịnh Văn Quyết và 4 năm "kết duyên" với bóng đá Thanh Hóa

Sau một thời gian dài lận đận với cuộc đua trụ hạng, bóng đá Thanh Hóa đã vươn mình trở thành ứng viên trong cuộc đua đến ngôi vô địch kể từ khi "kết duyên" với FLC thời điểm năm 2015.

Ngay mùa giải đầu tiên có sự hậu thuẫn tài chính từ FLC với kinh phí khoảng hơn 100 tỷ đồng/năm, FLC Thanh Hóa đã giành HCĐ V.League 2015, chỉ chịu xếp sau 2 "đại gia" thời điểm đó là B.Bình Dương và Hà Nội.

Ông Trịnh Văn Quyết và tiếc nuối lớn nhất với bóng đá Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways đưa HLV Petrovic tới Việt Nam thời điểm cuối năm 2016. Ảnh: Báo Lao Động

Sau khi V.League 2016 khép và bị bật khỏi tốp 3 (xếp thứ 6 chung cuộc), ông Trịnh Văn Quyết đã tạo ra một "cú sốc" trên băng ghế huấn luyện khi đưa HLV người Serbia Ljupko Petrovic (người từng dẫn dắt Red Star Belgrade vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1991) tới Việt Nam.

Nhờ tài cầm quân của HLV Petrovic, FLC Thanh Hóa với những bản hợp đồng tiền tỷ như các ngoại binh Omar, Uche, Rimario, Van Bakel, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh, Văn Bình, Đình Đồng, Tiến Thành, Đình Tùng, Vũ Minh Tuấn… đã giành ngôi á quân V.League 2017, 2018; HCB Cúp QG 2018.

Ông Trịnh Văn Quyết và tiếc nuối lớn nhất với bóng đá Thanh Hóa - Ảnh 2.

Nguyễn Trọng Hoàng và Vũ Minh Tuấn là những bản hợp đồng tiền tỷ của FLC Thanh Hóa. Ảnh: Thethaovanhoa

Đáng tiếc nhất đối với đội bóng xứ Thanh là ở mùa giải 2017 khi họ cùng được 48 điểm như Quảng Nam nhưng chấp nhận xếp sau do kém chỉ số phụ.

Kết thúc mùa giải 2018, ông Trịnh Văn Quyết đã nói lời chia tay với bóng đá Thanh Hóa:

"Chúng tôi nhận thấy rằng, nếu đầu tư tiếp và thậm chí thêm nhiều tiền nhưng nếu chỉ có một mình FLC Thanh Hóa chắc chắn không thể vô địch. Có vấn đề tế nhị ở đây, nên tôi không thể nói thẳng ra được, dù chúng tôi có cố gắng bao nhiêu nhưng cũng không thể hy vọng vô địch V.League", bầu Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways từng chia sẻ với báo chí.

Lý do nữa khiến FLC "hết duyên" với bóng đá Thanh Hóa nằm ở vấn đề cơ chế: "Làm bóng đá, mỗi đội bóng đều cần hai yếu tố quan trọng là sự ủng hộ của dư luận, sự chia sẻ của địa phương. Nhưng tất cả những điều đó, CLB FLC Thanh Hóa đều đang chưa có. Chúng tôi đã chọn cách dừng lại.

Chúng tôi không tiếc tiền và sẵn sàng tài trợ lớn để đội bóng phát triển, góp phần cống hiến cho bóng đá Việt Nam nói chung. Nhưng với mức tài trợ lớn như vậy, chúng tôi lại phải chịu thuế trên chính số tiền tài trợ cho đội bóng. Nghĩa là càng tài trợ nhiều thì lại càng chịu nhiều thuế.

Mặt khác, để chinh phục thành công, đội bóng nào cũng cần có lộ trình, nhưng có vẻ thành tích giành hai chức Á quân mùa 2018 cũng chưa làm hài lòng nhiều CĐV", bầu Quyết trả lời phỏng vấn báo chí thời điểm cuối năm 2018.

Chia tay bóng đá Thanh Hóa, bầu Quyết vẫn đóng góp cho bóng đá Việt Nam khi Bamboo Airways đã là nhà tài trợ Cúp QG từ năm 2019 đến nay.

Gần đây nhất, bầu Quyết đã tuyên bố muốn mua một đội bóng đang thi đấu tại Giải Ngoại hạng Anh có ý nghĩa như một phần trong chiến lược quảng bá thương hiệu Bamboo Airways ở phạm vi toàn cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem