"Ông trùm" gà lạnh Hùng Nhơn nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông"

Thiên Hương Thứ năm, ngày 15/10/2020 22:37 PM (GMT+7)
Tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020, do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công thương, Bộ NNPTNT tổ chức ở Hà Nội, Tập đoàn Hùng Nhơn (Hùng Nhơn Group) đã vinh dự nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông".
Bình luận 0

Trong khuôn khổ của Lễ tôn vinh và trao danh hiệu 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020 được tổ chức tối 13/10 tại Hà Nội, ngoài việc vinh danh những tấm gương nông dân tiêu biểu, xuất sắc trong nhiều nhóm ngành, lĩnh vực, Ban Tổ chức cũng gửi lời cảm ơn, tri ân các doanh nghiệp đã đồng hành với các nhà nông trong thời gian vừa qua. 

Trong đó, Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam (TP.Hồ Chí Minh) do ông Vũ Mạnh Hùng làm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã được Ban Tổ chức trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông". 

"Ông trùm" gà lạnh Hùng Nhơn nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông" - Ảnh 1.

Tập đoàn Hùng Nhơn Việt Nam là 1 trong 27 doanh nghiệp được nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông". Ảnh: Phạm Hưng

Danh hiệu là một sự ghi nhận lớn lao đối với Tập đoàn Hùng Nhơn - một trong những doanh nghiệp với sứ mệnh đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh, tạo ra các sản phẩm chăn nuôi an toàn, có giá trị cao phục vụ người tiêu dùng, được ví là "ông trùm" gà lạnh. 

Khởi nghiệp từ một hộ chăn nuôi gà nhỏ lẻ, với tầm nhìn xa, sự quyết đoán và "máu liều", ông Vũ Mạnh Hùng đã dần phát triển quy mô chăn nuôi gà từ vài ngàn con lên tới hàng chục triệu con, áp dụng công nghệ chuồng lạnh hoàn toàn khép kín. 

Trải qua gần 20 năm hoạt động, "ông trùm" gà lạnh Hùng Nhơn từ một công ty chăn nuôi đã lớn mạnh thành Tập đoàn lớn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Đơn cử như 20 trại gà thịt xây dựng trên diện tích 20ha, cung cấp ra thị trường 3 triệu con/năm. Trại gà đẻ trứng với 8 trang trại, được xây dựng trên diện tích 7ha, cung cấp ra thị trường khoảng 130 triệu quả trứng/năm. 

Ngoài ra, Hùng Nhơn còn có hệ thống trại nuôi heo sạch với 48 trang trại được xây dựng trên diện tích 100 ha cung cấp ra thị trường 9.600 con heo nái và 250.000 con heo giống. Nhà máy phân bón Đồng Phú được xây dựng trên diện tích 4 ha cho công suất 40.000 tấn hằng năm. 

"Ông trùm" gà lạnh Hùng Nhơn nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông" - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường cùng đoàn công tác thăm trang trại chăn nuôi gà của Tập đoàn Hùng Nhơn. Ảnh: T.L

Mới đây, Tập đoàn Hùng Nhơn đã hợp tác cùng Tập đoàn De Heus (Hà Lan) khởi công xây dựng Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk (tại xã Ea M'Droh, huyện Cư M'Gar).

Đại diện Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus cho biết, dự án là một tổ hợp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao theo chuỗi khép kín bao gồm: chọn lọc, sản xuất lợn giống - gà giống; nhà máy giết mổ lợn tự động; sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng hữu cơ; sản xuất phân bón hữu cơ và thương mại các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng hàng đầu Việt Nam và hướng tới xuất khẩu ra khu vực Đông Nam Á.

Chuỗi dự án này, sau khi hoàn thành sẽ góp phần định hình Tây Nguyên trở thành trung tâm cung cấp lợn giống và phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Về dự án này, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến nhận định, dự án này được đầu tư theo hướng thiết lập vùng an toàn dịch bệnh, sản phẩm chất lượng cao, tạo tiền đề cho các sản phẩm chăn nuôi chủ lực như thịt lợn, thịt gà của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Dự án sẽ giải quyết bài toán cung cấp ổn định nguồn giống lợn và gà năng suất chất lượng cao tại Việt Nam; tạo ra chuỗi liên kết, phát triển bền vững từ con giống đầu vào, thức ăn, quy trình chăm sóc, giết mổ, chế biến và phân phối theo chuỗi kinh tế tuần hoàn.

"Ông trùm" gà lạnh Hùng Nhơn nhận danh hiệu "Doanh nghiệp đồng hành cùng nhà nông" - Ảnh 3.

Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Deus bắt tay khởi công Tổ hợp Nông nghiệp công nghệ cao DHN Đắk Lắk. Ảnh: Nguyễn Chương

Đây cũng là mô hình tiêu biểu, áp dụng công nghệ 4.0, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc, giảm tiêu thụ năng lượng, chi phí vận hành và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Dự án cũng là mô hình kiểu mẫu về phát triển, sản xuất nông nghiệp thân thiện với môi trường, sử dụng điện năng lượng mặt trời, canh tác theo hướng hữu cơ; tạo ra cơ hội việc làm cho gần 300 lao động địa phương... 

Tại buổi Lễ tôn vinh và trao danh hiệu nói trên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: "Đây là năm thứ 8 liên tiếp Chương trình được thực hiện đã thu hút sự quan tâm của hàng triệu hội viên, nông dân trong cả nước hưởng ứng, tham gia. 

63 nông dân Việt Nam tiêu biểu được tôn vinh và các doanh nghiệp đồng hành cùng người nông dân chính là những nhân tố đi đầu, góp phần trong công cuộc xây dựng đất nước ngày càng hiện đại, đưa nền nông nghiệp Việt Nam sánh vai quốc tế. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem