“Ông trùm" kể chuyện hoa hậu Việt Nam thấp nhất... mất xe đạp

Nguyên Bảo Thứ ba, ngày 28/08/2018 20:09 PM (GMT+7)
Nhiều lần, báo chí, đài truyền hình phỏng vấn ông với câu hỏi: "Hoa hậu nào mà ông cho là tiểu biểu cho các hoa hậu Việt Nam?", ông đều nói: “Hoa hậu Bùi Bích Phương”.
Bình luận 0

Khi nhắc đến cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhắc đến danh xưng “ông trùm hoa hậu”, người ta sẽ nghĩ ngay đến nhà báo, nhà thơ Dương Kỳ Anh.

img

Nhà báo, nhà thơ Dương Kỳ Anh- "ông trùm" của Hoa hậu Việt Nam.

Nhiều người thắc mắc, “Ủa, ông Dương Kỳ Anh và Dương Xuân Nam là 2 hay 1?”. Xin trả lời: là 1. Tên thật của ông là Dương Xuân Nam nhưng sau những năm tháng viết báo, làm thơ ông lấy luôn bút danh của mình là Dương Kỳ Anh (ghép họ và địa danh nơi ông sinh ra- Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Sau hơn 21 năm giữ cương vị Tổng Biên tập báo Tiền phong- đơn vị sản sinh ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ông đã có nhiều kỷ niệm khó có thể nào quên bên lề cuộc thi nhan sắc danh tiếng bậc nhất này. Nhất là cuộc thi đầu tiên, tổ chức năm 1988 với những bỡ ngỡ và manh nha. Năm đó, cuộc thi đơn thuần là một hoạt động văn hóa, văn nghệ do báo Tiền Phong phối hợp với Trung ương Đoàn tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên (Hà Nội).

img

Bùi Bích Phương là hoa hậu đầu tiên đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1988.

Vượt qua gần một trăm thí sinh, người đẹp Bùi Bích Phương đã xuất sắc đăng quang khi mới 17 tuổi và phần thưởng của đương kim hoa hậu là một chiếc xe đạp Mifa. Mà cô nâng niu, không dám đi cho đến khi mất trộm trong sự tiếc nuối, xót xa. Có lẽ những cái gì đầu tiên thường để lại những cảm xúc đặc biệt, cho đến bây giờ không chỉ riêng với hoa hậu Bích Phương mà ngay với cả giám khảo, trưởng ban tổ chức như ông Dương Kỳ Anh cũng cảm thấy bồi hồi khi nhắc lại.

Ông kể lại những ấn tượng về “hoa hậu đầu tiên”, “hoa hậu có chiều cao khiêm tốn nhất” nhưng cũng là người đẹp khiến ông ấn tượng nhất cho mãi về sau.

img

Hoa hậu Bích Phương đến thăm nhà của "ông trùm" hoa hậu.

“Dạo đó, nhà Phương còn ở phố Bà Triệu, chỉ có một phòng rộng ở gác hai. Chiếc xe đạp phần thưởng thời bấy giờ là cả một gia tài. Mấy tháng đầu chỉ để ngắm. Chiếc xe được vác lên, để ở một góc phòng. Mọi người trong nhà, bạn bè, khách khứa đến chơi ai cũng muốn sờ lên yên xe, ghi đông, lốp xe thích thú. Bùi Bích Phương đi học (trường ĐH Tổng hợp Hà Nội - khoa Anh) bằng tàu điện. Sau ba tháng “ngắm”, mọi người bảo Phương mang xe ra tập... đi. Mỗi lần cô ấy đi đâu về, đều lau sạch bóng, vác lên tầng hai, dựng ở góc phòng, khóa lại...nhưng ngày mai nó lại không cánh mà bay”- Ông Dương Kỳ Anh chia sẻ.

img

Hoa hậu Bùi Bích Phương chụp ảnh cùng vợ chồng và cháu nội ông Dương Kỳ Anh.

Mất xe đạp, lại là phần thưởng mà mình có được, người đẹp buồn lắm. Thấy cô buồn, ông đã phối hợp với người bạn làm công an đăng báo và tìm hộ. Nhưng sau mấy lần công an gọi lên nhận lại chiếc xe nghi là của Hoa hậu bị mất nhưng đều hụt thì ông đành...bỏ cuộc.

Bích Phương đẹp- điều đó không ai dám phủ nhận nhưng cho đến giờ, ấn tượng đối với “ông trùm hoa hậu” về người đẹp đầu tiên của Việt Nam là: “Hôm tôi đến thông báo, về việc tìm được chiếc xe phần thưởng của cô ấy nhưng…hụt. Lúc tôi đến, thấy Phương đang giặt quần áo ở bể nước công cộng, dùng chung cho các khu nhà. Phương mặc bộ đồ ngủ bằng vải hoa. Trong buổi sáng tinh khôi của mùa hè, hình như con người cũng trở về thủa nguyên sơ. Gương mặt trái xoan, đôi mắt mơ màng, nụ cười bỡ ngỡ... Cổ tay, bờ vai, thân hình tròn lẳn, trẻ trung... tất cả toát lên một vẻ đẹp cũng tinh khôi. Tôi đứng nhìn Phương, không khỏi ngỡ ngàng..."

img

Ở tuổi U50, Bích Phương vẫn ổn định về phong độ nhan sắc.

Nhà báo, nhà thơ Dương Kỳ Anh cũng tâm sự: “Người ta nói Bùi Bích Phương là hoa hậu thấp nhất Việt Nam, tôi lại nghĩ khác. Tai cuộc thi hoa hậu đầu tiên ở nước Việt Nam thống nhất, có nhiều cô gái đẹp có chiều cao hơn Phương như Á hậu Thu Mai (cao 1.70), nhưng chúng tôi không chọn mà chọn Bùi Bích Phương có chiều cao khiêm tốn hơn nhưng, qua thời gian, thử thách hoa hậu Bùi Bích Phương trở thành hoa hậu có tầm cao nhất về nhiều mặt.

Nhiều lần, báo chí, đài truyền hình phỏng vấn ông với câu hỏi: "Hoa hậu nào mà ông cho là tiểu biểu cho các hoa hậu Việt Nam?, ông đều nói: “Hoa hậu Bùi Bích Phương”.

img

Là “chị cả” của đại gia đình Hoa hậu Việt Nam, Bùi Bích Phương luôn tự hào và khiến công chúng phải tự hào khi có đủ đầy nhan sắc, học vấn lẫn một gia đình hạnh phúc.

Người đẹp Bùi Bích Phương cũng là một trong những mỹ nhân may mắn và viên mãn lấy được một người chồng nổi tiếng giỏi giang. Người đẹp cũng chia sẻ rằng, cô gặp và yêu chồng từ ngay cái nhìn đầu tiên từ việc cảm phục anh quá giỏi. Còn ông xã cũng không hề biết chị là hoa hậu khi mới quen. Có rất nhiều đại gia theo đuổi nhưng cuối cùng người đẹp vẫn quyết định gửi gắm đời mình cho tiến sỹ kinh tế, người đàn ông mà theo như cô nhận xét “rất lạ”. Nghĩa là ra ngoài làm sếp, được mọi người nể trọng, về nhà có người giúp việc nhưng vẫn chỉ thích ăn cơm do chính tay vợ nấu.

14 Hoa hậu Việt Nam: Người giàu sang như nữ hoàng, kẻ chìm nổi đường tình

Cuộc thi đầu tiên được tổ chức vào năm 1988 và đến nay 15 ngôi vị hoa hậu đã được xưng danh. Cùng điểm lại những...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem