Ông trùm Wikileaks bị bác đơn kháng cáo

Thứ năm, ngày 03/11/2011 06:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Người sáng lập trang mạng Wikileaks, nhà báo Julian Assange vừa bị Tòa án tối cao London, Anh bác bỏ kháng cáo dẫn độ sang Thụy Điển vì cáo buộc tấn công tình dục.
Bình luận 0

Hãng tin AP đưa tin, trong quyết định của tòa, các thẩm phán John Thomas và Duncan Ousely cho biết, ông Assange, người có mặt tại tòa để nghe phán quyết, cần được đưa tới Thụy Điển để trả lời thẩm vấn về cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ và quấy rối một phụ nữ khác ở Stockholm hồi năm ngoái.

img
 

ông Assange đã phủ nhận mọi cáo buộc và kiên quyết cho rằng vụ việc mang động cơ chính trị do những kẻ phản đối công việc mà trang web của ông làm là phơi bày những bí mật của họ.

Hiện chưa rõ liệu ông Assange có quyền đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Anh hay không.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem