Ông Trương Quốc Cường sẽ bị cách chức Thứ trưởng sau khi bị khai trừ Đảng?

PVCT Chủ nhật, ngày 21/11/2021 06:30 AM (GMT+7)
Sau khi bị Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, về danh nghĩa hiện nay ông Trương Quốc Cường đang còn là Thứ trưởng Bộ Y tế. Chức vụ này cũng sẽ bị xử lý để đồng bộ với kỷ luật Đảng.
Bình luận 0

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Sửu, nguyên Vụ trưởng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, trường hợp cán bộ, đảng viên bị khởi tố, truy tố rồi bị thi hành kỷ luật hoặc bị kỷ luật Đảng là 2 việc khác nhau. Quy định số 22 –QĐ/TW năm 2021, của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng có nêu rõ nguyên tắc: Kỷ luật đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể hoặc việc xử lý bằng pháp luật và ngược lại. Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ông Trương Quốc Cường sẽ bị cách chức Thứ trưởng sau khi bị khai trừ Đảng? - Ảnh 1.

Ông Trương Quốc Cường sẽ bị cách chức Thứ trưởng sau khi bị khai trừ khỏi Đảng. Ảnh P.H

Quy định số 22 cũng nêu rõ nguyên tắc: Tổ chức Đảng sau khi xem xét, xử lý hoặc chỉ đạo việc xem xét, xử lý về kỷ luật đảng, phải chỉ đạo hoặc đề nghị ngay với các tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể hoặc xử lý hình sự cho đồng bộ, kịp thời.

Về trường hợp của ông Trương Quốc Cường, trước khi bị kỷ luật Đảng ông là Uỷ viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, sau khi bị khai trừ Đảng hiện không còn là đảng viên, đương nhiên không có chức chức vụ Đảng, nhưng về danh nghĩa hiện ông còn là Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trường hợp cán bộ đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi bị kỷ luật khai trừ Đảng thì chức vụ bên chính quyền sẽ bị cấp thẩm quyền cách chức. Trường hợp đối với cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu khi bị khai trừ Đảng thì bên chính quyền xử lý bằng hình thức xoá tư cách.

Đối với cán bộ lãnh đạo cấp Thứ trưởng, đây là chức vụ do Thủ tướng bổ nhiệm nên việc quyết định kỷ luật là thẩm quyền của Thủ tướng. Bộ Nội vụ là cơ quan là cơ quan tiến hành các thủ tục để trình các cơ quan chức năng và Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Theo dõi việc kỷ luật Đảng đối với trường hợp ông Trương Quốc Cường và một số cán bộ lãnh đạo vi phạm pháp luật gần đây, ông Ngô Văn Sửu cho biết, việc xử lý kỷ luật Đảng với những trường hợp trên được áp dụng theo Quy định số 22, với điểm mới hơn so với quy định cũ. Đó là trường hợp đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam thì tổ chức đảng có thẩm quyền chủ động, kịp thời kiểm tra, kết luận và xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý, không chờ tuyên án của tòa án.

Trước ông Trương Quốc Cường, có một số trường hợp bị cơ quan pháp luật xử lý dù chưa có bản án của toà nhưng tổ chức Đảng đã chủ động xem xét xử lý kỷ luật, như việc khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn; ông Nguyễn Quốc Anh, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; bà Vũ Liên Oanh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh.

Mới đây, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can liên quan đến vụ án hình sự "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…", xảy ra tại TP.HCM và Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.

Trong vụ án này, ông Trương Quốc Cường bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 50,6 tỷ đồng và đề nghị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự (có khung hình phạt từ 7 đến 12 năm tù).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem