Ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine hợp tác với Nga là "ký bản án cho mình"

V.N (Theo Ukrinform) Chủ nhật, ngày 13/03/2022 20:34 PM (GMT+7)
Trong phát biểu gửi tới người dân Ukraine sáng nay 13/3, Tổng thống Zelensky nói rằng người Ukraine nào "bị cám dỗ" bởi phía Nga là đã “ký bản án cho mình"
Bình luận 0

Trong phát biểu, ông Zelensky nói rằng với việc mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, lãnh đạo Nga đã biến đất nước họ trở thành vùng đất bị cô lập khỏi phần còn lại của thế giới. Các doanh nhân, nghệ sĩ, chuyên gia sẽ rời bỏ nước Nga đi khiến Nga mất chất xám, mất tài năng, mất tiền bạc - ông cảnh báo. 

Ông Zelensky cảnh báo người dân Ukraine hợp tác với Nga là "ký bản án cho mình" - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky cảnh báo người dân không hợp tác với Nga. Ảnh: Ukrinform.


Ông cáo buộc Nga “đang cố gắng lặp lại trải nghiệm về sự thành lập các nước cộng hoà giả hiệu” với việc nỗ lực biến thành phố Kherson của Ukraine thành nước Cộng hoà nhân dân Kherson, giống như ở Lugansk và Donetsk. 

Tổng thống Ukraine còn cảnh báo chính những người dân nào muốn hợp tác với Nga là “ký vào bản án của mình”. 

“Tôi muốn nói với một số nhân vật không thể từ chối nói chuyện với những kẻ xâm lược… nếu có ai đột nhiên bị cám dỗ bởi đề nghị từ những kẻ xâm lược… Hãy ký vào bản án của mình”. 

Ông Zelensky cho biết, cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng vùng Kherson đã diễn ra, trong đó 44 dân biểu quyết định rằng khu vực Kherson là của Ukraine và không có nước cộng hoà nào có chỗ đứng ở đó. 

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm nay nói rằng mục tiêu cuối cùng của Nga trong chiến dịch quân sự là kiểm soát hoàn toàn Ukraine, không chỉ một vài khu vực nhất định nào đó. 

"Họ chọn cách kiểm soát hoàn toàn. Chúng ta phải hiểu rõ điều đó và đánh giá đúng mối đe doạ" - thứ trưởng Ukraine nói và kêu gọi người dân "đứng vững đến cùng" trong cuộc kháng cự với quân Nga. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem