Croatia 'nổi đóa' vì UAV 'đồ cổ' thời Liên Xô bay lạc từ Ukraine qua 3 nước NATO nhưng không ai hay biết

Minh Nhật (theo ABC News) Chủ nhật, ngày 13/03/2022 15:02 PM (GMT+7)
Các quan chức Croatia đã chỉ trích NATO vì "phản ứng chậm" trong vụ máy bay không người lái (UAV) quân sự, dường như bay suốt từ khu vực chiến sự Ukraine qua 3 quốc gia thành viên NATO rồi rơi xuống một khu đô thị ở thủ đô Zagreb, nhưng liên minh không hề phát đi cảnh báo nào.
Bình luận 0
Croatia 'nổi đóa' với NATO vì UAV từ Ukraine bay lạc vào không phận nhưng NATO không cảnh báo - Ảnh 1.

Cảnh sát kiểm tra địa điểm xảy ra sự cố máy bay không người lái do Nga sản xuất rơi xuống thủ đô Zagreb, Croatia thứ Sáu, ngày 11/3/2022. Ảnh AP

Máy bay không người lái do Nga sản xuất đã băng qua Romania và Hungary trước khi tiến vào Croatia và lao xuống một cánh đồng gần ký túc xá sinh viên ở thủ đô Zagreb tạo ra một tiếng nổ lớn. Khoảng 40 ô tô đang đậu bị hư hỏng nhưng may mắn không ai bị thương.

NATO cho biết hệ thống phòng không và tên lửa tích hợp của liên minh đã theo dõi đường bay của vật thể này. Tuy nhiên, Thủ tướng Croatia cho biết, các nhà chức trách nước này không được NATO thông báo và liên minh chỉ phản ứng sau khi các nhà báo đặt câu hỏi.

“Chúng tôi không thể chấp nhận được tình huống này, và cũng không nên để nó xảy ra”, Thủ tướng Andrej Plenkovic tuyên bố.

“Đây là một mối đe dọa thuần túy và rõ ràng và đáng lẽ cả NATO và EU đều phải phản ứng", ông Plenkovic nói thêm.

Thủ tướng Plenkovic cho biết, một máy bay không người lái do thám Tu-141 “Strizh” thời Liên Xô đã bay hơn 40 phút qua Hungary và 6-7 phút trên không phận Croatia trước khi bị rơi. Trước đó, các nhà chức trách quốc phòng Romania cho biết, máy bay không người lái này sau khi bay từ Ukraine chỉ ở trong không phận Romania 3 phút nên rất khó bị đánh chặn.

Ông Plenkovic đã kêu gọi các nhà chức trách Hungary mở một cuộc điều tra về lý do tại sao lực lượng phòng thủ của nước này dường như không phát hiện máy bay không người lái do cả Croatia và Romania đều có ít thời gian để phản ứng với vật thể đang di chuyển nhanh.

“May mắn thay, điều tồi tệ hơn nhiều đã không xảy ra", ông Plenkovic nói và cho biết thêm rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orban thậm chí “đã phát hiện ra chuyện này sau tôi".

“Vật thể này có thể rơi vào nhà máy điện hạt nhân ở Hungary. Rõ ràng là đã không có phản ứng tốt và các nước khác cũng không phản ứng tốt. Bây giờ chúng tôi đã có 1 cuộc kiểm tra mà từ đó chúng tôi phải học hỏi và phản ứng tốt hơn nhiều”, Thủ tướng Croatia nhấn mạnh.

Ông cũng cho rằng, chỉ có một cuộc điều tra mới có thể xác định được ai là người đã phóng máy bay không người lái này - người Nga hay người Ukraine.

Cả Nga và Ukraine đều phủ nhận họ đã phóng máy bay không người lái nói trên. Các chuyên gia quân sự cho biết, Ukraine là nhà khai thác duy nhất hiện nay của Tu-141, loại máy bay này có sải cánh dài gần 4 mét.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem