Pá Hả khao khát ánh sáng điện

Lê Tập Thứ ba, ngày 25/11/2014 07:13 AM (GMT+7)
Hơn 30 hộ người Thái, ở bản Pá Hả, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông (Nghệ An) từ bao đời nay vẫn sống trong cảnh tăm tối, từ ăn uống, sinh hoạt cho đến học hành của con em đều phải “nhờ trời”.
Bình luận 0

Bản tồn tại đã hàng trăm năm với nhiều đổi thay, nhưng điều mà bà còn vẫn còn thiệt thòi, thiếu thốn là điện lưới quốc gia vẫn chưa về đến bản. Anh Vi Văn Minh - dân bản chia sẻ: Cha ông đã gian khổ, mở đường khai phá, lập ra bản làng. Thế hệ chúng tôi phải biết giữ và xây dựng cho bản làng thêm giàu mạnh hơn. Mặc dù cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, gian khổ so với dưới xuôi, nhưng chúng tôi không thể bỏ làng bản mà đi được, làm vậy sẽ có tội với thế hệ đi trước. Hiện chúng tôi chỉ khao khát làm sao có điện sáng về tới bản là vui mừng lắm. Nếu có điện thì từ sinh hoạt cho đến làm ăn sẽ thuận lợi hơn và tạo điều kiện cho bà con làm giàu trên chính mảnh đất của mình.

img

Để xẻ gỗ làm nhà, bà con phải thuê cả thợ và máy phát điện với tiền công rất cao. Ảnh: L.T

 

Để có ánh sáng, một số gia đình có điều kiện đã làm máy phát điện mini ở suối, nhưng số lượng rất ít, vì bà con dân bản chủ yếu là hộ nghèo, ăn còn chưa no. Thiếu ánh sáng nên mọi sinh hoạt chủ yếu diễn ra ban ngày, ban đêm cả bản leo lét vài ngọn đèn dầu giữa màn đêm núi rừng. Không có điện đã ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế, xã hội, nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa của bà con thôn bản. Đặc biệt, con em trong bản không được học hành cho “tròn chữ”.

Ông Mạc Văn Tính - Trưởng bản Pá Hả cho biết: “Chưa có điện, chúng tôi chịu rất nhiều thiệt thòi. Cả bản vẫn chưa có lấy một chiếc tivi để xem, trẻ nhỏ phải học dưới ánh đèn dầu”. Thiếu điện, bà con muốn xẻ gỗ, làm nhà thì phải thuê cả thợ cả máy phát điện với tiền công rất cao. Và vẫn như trước đây, để có gạo ăn bà con vẫn phải đâm, giã, giần, sàng…

Điều bà con Pá Hả thấy buồn là không hiểu vì sao các bản khác điện lưới đã về đến tận gia đình mà họ vẫn không có. Có người bức xúc nói: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc họp của bản, xã, để họ báo cáo lên các cấp có thẩm quyền tìm cách kéo điện về cho bản. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được hồi đáp...”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem