Parkson

  • Tập đoàn Kido là đơn vị tiếp quản Hùng Vương Plaza, rộng 30.000 m2, với tổng vốn đầu tư là 200 tỷ đồng sau khi Parkson rời đi và sẽ mang về cho doanh nghiệp mỗi năm khoảng 250 tỷ đồng.
  • Mở trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 6/2005 mang tên Parkson Saigon Tourist Plaza, đến thời kỳ đỉnh cao, Parkson đã có 10 trung tâm thương mại trải dài trên cả nước, nằm tại những khu "đất vàng". Hàng hóa của Parkson một thời được xem như tiêu chuẩn của sự cao cấp tại Việt Nam.
  • Từng một thời là trung tâm thương mại (TTTM) hiện đại, nhộn nhịp bậc nhất TP.HCM, nhưng nay Parkson đang phải từng bước đóng cửa các TTTM này, do kinh doanh thua lỗ kéo dài, mô hình kinh doanh lại cũ kỹ khó cạnh tranh...
  • Mua sắm online đang là xu hướng mua sắm hiện đại được ưa chuộng không chỉ trong giới trẻ mà đã lan sang tầng lớp trung niên đang là thách thức không nhỏ khiến các doanh nghiệp bán hàng trong các TTTM phải đau đầu nghĩ chiêu hút khách.
  • Khi hỏi nhân viên bán hàng tại nhiều gian hàng của các TTTM thì PV Dân Việt nhận được câu trả lời “chỉ có khách xem mà không có khách mua”.
  • Theo thông báo mới nhất của Trung tâm thương mại (TTTM) Parkson Landmark 72 (tòa nhà Keangnam, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mở cửa trở lại vào ngày 7/1 (sau khi đột ngột đóng cửa và buộc các gian hàng phải chuyển ra ngoài ngày 3/1). Tuy nhiên, sáng ngày 7/1, TTTM này vẫn đóng cửa và chưa rõ thời hạn mở cửa trở lại.
  • Mặc dù chiếm những vị trí đắc địa song vì giới hạn phân khúc khách hàng quá hẹp, chỉ khoảng 5-10% khiến việc kinh doanh trở nên khó khăn, thua lỗ.
  • Các tỷ phú, ông chủ những tập đoàn lớn đến từ đất nước hồi giáo Malaysia đến Việt Nam đang âm thầm đổ hàng tỷ USD vào nhiều lĩnh vực. Họ đang ra sức thâu tóm ngân hàng, chứng khoán và đầu tư mạnh mẽ trong BĐS. Các đại gia của nền kinh tế lớn thứ 3 ASEAN đến Việt Nam làm ăn khá sớm và ngày càng tỏ ra mạnh mẽ và lợi hại.
  • Tuy nằm trong cụm các quốc gia nghèo nhưng Việt Nam lại đang là thị trường được các nhà cung cấp hàng hiệu chú ý đến.
  • Khu phức hợp Cantavil Premier là sự kết hợp uy tín và thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản của Tập đoàn Xây dựng Daewon – Hàn Quốc và Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức.