Petr Cech ở lại Chelsea thêm 4 năm nữa

Thứ ba, ngày 29/05/2012 11:45 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trang web của Chelsea rạng sáng nay vui mừng thông báo thủ môn chính của họ, Petr Cech, sẽ ở lại Stamford Bridge thêm 4 năm nữa, tới Hè 2016.
Bình luận 0

Cech chuyển tới Chelsea năm 2004. Trong 8 năm qua, tuyển thủ Czech bắt 369 trận giành 3 chức vô địch Premiership, 4 cúp FA, 2 cúp Liên đoàn và mới nhất là chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử 107 năm của Chelsea.

Mùa giải 2005-2006, Cech lập kỷ lục tại giải ngoại hạng khi chỉ để thủng lưới 15 bàn. Mùa giải 2010-2011, anh được các cổ động viên Chelsea bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất.

img
Cech tiếp tục gắn bó với Chelsea thêm 4 năm nữa

Là thành viên thế hệ vàng của Chelsea trong 8 năm qua, hợp đồng của Cech được ký Hè 2008, sẽ hết hạn vào Hè 2013. Và hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2016 được ký kết chỉ 10 ngày sau khi Chelsea lên đỉnh châu Âu như là một phần thưởng xứng đáng cho thủ thành 30 tuổi này. Như vậy, Cech có thể yên tâm ở lại Chelsea tới năm 34 tuổi, và sẽ có 12 năm cống hiến cho đội bóng.

Phát biểu sau lễ ký kết hợp đồng, Cech vui mừng cho biết anh rất tự hào có thể được khoác áo một CLB vĩ đại như Chelsea thêm 4 năm nữa: Tôi hi vọng trong 4 năm tới, Chelsea sẽ có được những thành công vang dội như 8 năm vừa qua.

Việc được gia hạn hợp đồng sớm được coi là sự cổ vũ cho Cech và các đồng đội tại tuyển quốc gia Czech trước thềm Euro 2012, nơi họ nằm trong bảng A cùng chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp, Nga.

Tổng giám đốc Chelsea, Ron Gourlay thì xem bản hợp đồng mới là sự ghi nhận những đóng góp quan trọng của Cech cho giai đoạn thành công nhất lịch sử CLB: “Không nghi ngờ gì cả, 8 năm qua chính là những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử CLB. Việc gia hạn hợp đồng với Cech chính là một trong những hành động thiết thực nhất nhằm giữ vững sự phát triển của CLB. Mùa giải vừa qua, chúng ta đã thấy cậu ấy xuất sắc như thế nào”.

Ngược lại mùa giải vừa qua, sự xuất thần của Cech đã góp công lớn vào việc mang về phòng truyền thống của Chelsea chiếc cúp FA và Champions League.

Trong trận chung kết Cup FA với Liverpool, Cech đã có màn cứu thua hay nhất trong lịch sử giải đấu khi xuất sắc cản cú đánh đầu của Andy Carroll.

Ở Champions League, Cech được coi là người từ chối các quả 11m khi “giúp” Messi rồi đến Robben thất bại trên chấm trắng. Tới loạt luân lưu của trận chung kết, thủ thành này đoán được 5/5 hướng sút của cầu thủ đối phương và thành công trong 2 pha cản phá để Chelsea giành thắng lợi 4-3.

Trong sự nghiệp tại Chelsea, Cech có 178 trận sạch lưới, đạt hiệu suất 48%. Mùa giải 2004-2005 và 2009-2010, anh giành giải thủ môn hay nhất Premiership. Tại quê nhà Czech, anh đang nắm giữ kỷ lục giành Quả bóng vàng 7 mùa liên tiếp.

Đến Chelsea cùng thời với Drogba, nhưng Cech đã chọn cách ở lại. Trong khi đó, tuyển thủ người Bờ Biển Ngà sẽ chấm dứt mối lương duyên với Chelsea vào cuối tháng 6 này. Có tin Drogba sẽ tới với Serie A theo lời mời của những Juve, AC Milan. Nhưng tất cả mới chỉ là đồn đoán.

Trong một diễn biến khác, ngôi sao mới người Bỉ Eden Hazard mới đây tuyên bố trên Twitter rằng anh sẽ đầu quân cho Chelsea: “Tôi sẽ đầu quân cho nhà vô địch Champions League”, Eden viết.

Eden là cầu thủ đang được cả MU và Man City theo đuổi với giá khủng là 20 triệu bảng. Nhưng Chelsea còn gây sốc hơn khi nâng giá tiền vệ được coi là “Ronaldo mới” tới 30 triệu bảng kèm mức lương khủng cho 'sao mai' 21 tuổi lên 200.000 bảng/tuần.

Theo giới thạo tin, người đại diện của cầu thủ người Bỉ, John Bico sẽ tới London vào tuần tới. Rất có thể, một hợp đồng mới sẽ được Chelsea thông báo vào ngày 2.6 như một bước đột phá trong kỳ chuyển nhượng này.

Theo 163
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem