PGĐ Công an Hà Nội: "Đưa lên bàn cân để xử lý thì hết cán bộ" trong sai phạm khiến 56 người tử vong

Bách Thuận Thứ hai, ngày 01/07/2024 20:54 PM (GMT+7)
Nhấn mạnh đến vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội cho rằng, nếu xây đúng phép thì không xảy ra như vậy, quá trình điều tra đã "đưa lên bàn cân" để xử lý hết, nhưng nếu như thế thì hết cán bộ.
Bình luận 0

Chiều 1/7, Kỳ họp thứ 17, HĐND TP.Hà Nội tiến hành thảo luận tại tổ về 4 nội dung, trong đó có Đề án về nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị thủ đô.

Vi phạm trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong: "Đưa lên bàn cân xử lý hết thì hết cán bộ"

Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội (tổ Cầu Giấy) nhấn mạnh, thời gian qua, cả nước và thủ đô xảy ra nhiều vụ cháy thương tâm. Xuất phát từ những vụ cháy đó, Thủ tướng Chính phủ đã có những chia sẻ và yêu cầu xử lý trong lĩnh vực này theo quy định pháp luật.

Vừa qua, Quốc hội thông qua Luật PCCC nhưng Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho rằng việc này "chỉ phần nào", còn phụ thuộc vào việc ban hành nghị định để thực hiện vì luật này liên quan nhiều bộ ngành như Bộ Xây dựng, Bộ Công an.

PGĐ Công an Hà Nội: "Đưa lên bàn cân để xử lý thì hết cán bộ" trong sai phạm khiến 56 người tử vong- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Dẫn thực tế việc áp dụng hành lang pháp lý vào quy định PCCC tại các địa phương chỉ mang tính tức thời, thời sự, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng, việc triển khai các quy định còn chưa có sự đồng bộ, liên thông.

"Từ các dự án, giấy phép xây dựng rồi liên quan thanh tra, giám sát, kiểm tra, nghiệm thu còn nhiều cái xin cho. Có những cái tồn tại quá lâu, qua nhiều thời kỳ", Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Lấy ví dụ về vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong hồi tháng 9/2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, nguyên nhân sâu xa gây hậu quả 56 người chết là do vấn đề liên quan đến xây dựng nên lật lại hồ sơ từ năm 2015. Từ đó, cơ quan công an mới khởi tố chủ đầu tư, đồng thời xem xét, điều tra tổng thể vụ cháy "như một con rết".

"Trong giai đoạn đó để phát sinh việc công trình xây dựng sai phép. Nếu xây đúng phép thì chắc chắn là không để xảy ra hậu quả như vậy. Và giai đoạn tiếp theo, mặc dù không xảy ra cháy nhưng trách nhiệm, quy định về PCCC phải làm, phải triệt tiêu sai phạm giai đoạn xây dựng cơ bản", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói và cho biết, quá trình điều tra đã "đưa lên bàn cân" để xử lý hết, nhưng "nếu như thế thì hết cán bộ, hết cả một chuỗi hệ thống chính quyền ít nhất là của cả phường đó, chưa nói đến quận.

Hà Nội cần áp dụng Luật Thủ đô sửa đổi...triệt tiêu công trình vi phạm

Đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn nhằm đảm bảo công tác PCCC, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hiện việc xử lý "vô cùng khó khăn, không thể cưỡng chế, cũng không cấm người vào được" vì người dân đã bỏ tiền ra mua nhà, mua căn hộ. Do đó, cần khẩn trương ban hành cơ chế khắc phục theo hướng cả Nhà nước và nhân dân cùng làm, trong đó Nhà nước hỗ trợ một phần (nhân công, tiền…).

"Hà Nội có thể áp dụng Luật Thủ đô sửa đổi vừa thông qua, quy hoạch của thủ đô các giai đoạn, từ đó ban hành hành lang pháp lý để có chế tài xử lý, ban hành cơ chế đặc thù để dần triệt tiêu những công trình có vi phạm. Và phải đưa ra lộ trình, chứ nếu cứ nói ra mà không có kinh phí, không có hỗ trợ, không sát sao thì không thể giải quyết được", Phó giám đốc Công an Hà Nội gợi ý.

Cùng có ý kiến về vấn đề trên, ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho rằng, trong bối cảnh diễn ra nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản như hiện nay, đề án đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn thành phố là "vô cùng cần thiết".

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp trong công tác PCCC, thì việc nâng cao ý thức của người dân về vấn đề này cũng vô cùng quan trọng. "Từ thực tiễn địa phương tôi thấy, nhiều gia đình sử dụng thiết bị điện, bếp gas đun nấu rất tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do vậy, chúng ta cần phải tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức PCCC", ông Tuấn nói.

Còn ông Trần Hợp Dũng - Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP.Hà Nội nhấn mạnh, đề án về PCCC đặt ra vấn đề cấp bách là sự vào cuộc của toàn hệ thống chứ không chỉ riêng lực lượng công an.

Theo ông Dũng, công tác PCCC thời gian qua mặc dù được đầu tư, nhưng công tác quản lý nhà chung cư và đầu tư xây dựng nhà riêng lẻ còn nhiều bất cập, đặc biệt bất cập trong tiêu chuẩn, quy chuẩn do từ Luật Đất đai đến Luật Nhà ở còn chồng lấn trong giai đoạn lịch sử.

Đại biểu nhấn mạnh trong tình hình mới, TP.Hà Nội cần quy định rõ về quy chuẩn, tiêu chuẩn và biện pháp xử lý với khu nhà ở không đảm bảo về mặt cắt ngang đường để xe cứu hỏa tiếp cận khi có sự cố.

Ông Dũng gợi ý có thể quy định không cấp phép xây dựng thêm nhà ở cho những khu vực như trên, đồng thời có mô hình thí điểm để sử dụng hệ thống cấp nước, trữ nước tại các hộ dân để khi có cháy thì có nước sử dụng.

Hà Nội sẽ chi hơn 26.300 tỷ đồng nâng cao công tác PCCC

Sáng 1/7, tại kỳ họp HĐND TP.Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã trình bày đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giai đoạn 2025-2030.

Theo ông Trung, trong 10 năm (giai đoạn 2014-2023), thống kê cho thấy Hà Nội xảy ra 4.459 vụ cháy, 218 vụ nổ. Nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người xảy ra tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và một số loại hình cơ sở khác trong khu dân cư.

Do đó, Hà Nội trình đề án với mục tiêu 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh phải mở lối thoát nạn thứ hai và 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, mỗi gia đình có một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy, thoát nạn.

Ngoài ra, dự thảo đề án lên kế hoạch để 100% khu dân cư được thành lập, kiện toàn và duy trì hoạt động của đội dân phòng.

Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu lắp đặt 3.050 trụ chữa cháy ngoài nhà; khoảng 9.483 tuyến đường, phố, ngõ, ngách có chiều sâu hơn 200m có phương án bổ sung đường ống cấp nước, trụ hoặc họng tiếp nước.

TP.Hà Nội cũng dự kiến hoàn thành khoảng 433 bể nước, trạm bơm chữa cháy tại các khu vực công cộng.

Theo tính toán, khái toán kinh phí thực hiện đề án khoảng 26.300 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố chi khoảng 13.800 tỷ đồng và ngân sách cấp quận, huyện khoảng 12.500 tỷ đồng.

Dự kiến, đề án sẽ được HĐND TP.Hà Nội tiếp tục thảo luận, cho ý kiến và xem xét thông qua vào sáng mai 2/7.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem