PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh lần 2

Diệu Linh Thứ tư, ngày 27/07/2022 22:06 PM (GMT+7)
Chiều 27/7, tại Đại sứ quán Pháp, ngài Đại sứ Nicolas Warnery đã trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế.
Bình luận 0

Buổi lễ trao huân chương cho PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến đã long trọng diễn ra tại Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, do ngài Đại sứ Nicolas Warnery thừa lệnh tổng thống Pháp tổ chức.

Đây là lần thứ 2, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến vinh dự nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh của Nhà nước Pháp. Lần này là Tấm Huân chương cấp Sĩ quan (Oficier). 

Trước đây, ngày 20/3/2009, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã từng được Nhà nước Pháp trao tặng tấm huân chương cao quý lần thứ nhất, ở cấp Hiệp sĩ (Chevalier) vì những đóng góp của bà trong lĩnh vực khoa học ở trình độ cao.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh lần 2  - Ảnh 1.

Ngài đại sứ Nicolas Warnery trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh cho PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh BYT

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Đại sứ Nicolas Warnery nêu bật những cố gắng, thành công của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến trong nhiều năm qua, đã đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển y tế thế giới và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước Cộng hòa Pháp và Việt Nam. 

Ông hy vọng trong tương lai, Việt Nam sẽ có nhiều người cũng có những đóng góp quý báu cho tình hữu nghị Pháp - Việt, giành được thêm nhiều tấm Huân chương cao quý này.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh lần 2  - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt - Pháp, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. ẢNh BYT

Phát biểu tại buổi lễ, PGS Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ niềm vui mừng, rất vinh dự và hạnh phúc được nhận tấm Huân Chương Bắc Đẩu Bội Tinh lần thứ 2. 

PGS Tiến khẳng định, đây là phần thưởng cao quý và mang ý nghĩa sâu sắc, đầy tính nhân văn mà Nhà nước Pháp dành cho bà và cả cho những cán bộ ngành y tế Việt Nam qua nhiều thế hệ, cho tình hữu nghị bền chặt, giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp. 

“Thay mặt Hội Hữu nghị Việt - Pháp, tự đáy lòng, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nước Pháp, Đại sứ quán Pháp qua nhiều nhiệm kỳ và ngài Đại sứ đã ủng hộ, đồng hành và hợp tác chặt chẽ với Hội Hữu nghị Việt - Pháp, chiếc cầu nối ngoại giao nhân dân 2 nước Việt Pháp trong thời gian qua”, PGS Tiến chia sẻ. 

Bắc Đẩu Bội tinh (tiếng Pháp: Ordre national de la Légion d’honneur) là huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp.

Huân chương này được Napoléon Bonaparte lập ra ngày 19 tháng 5 năm 1802 để tặng thưởng cho những cá nhân hoặc tổ chức (cả dân sự và quân sự) có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp.

Những người được tặng thưởng Bắc Đẩu Bội tinh sẽ trở thành một thành viên trong Légion d'honneur (quân đoàn danh dự), họ được gọi là các légionnaire.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem