Phá rừng ở bình định
-
Hơn 1,1ha rừng trồng phòng hộ, với 165 gốc cây sao đen, 62 gốc keo có độ tuổi hơn 15 năm thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) quản lý, bị tàn phá không thương tiếc. Hiện trường để lại, trơ trọi nhiều gốc cây to có đường kính 30cm bị cưa hạ sát gốc, nằm la liệt.
-
Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ (Bình Định) để phá hơn 5ha rừng phòng hộ nhưng không cung cấp đầy đủ tài liệu, hồ sơ để phục vụ quá trình giải quyết tin báo tội phạm, khi kiểm lâm yêu cầu.
-
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký công văn yêu cầu giữ rừng nhưng chưa đầy 10 ngày, tại huyện Phù Mỹ lại phát hiện vụ phá, xâm chiếm đất rừng quy mô lớn với diện tích gần 12ha.
-
Luật sư cho rằng, việc chủ đầu tư dự án điện mặt trời xin trả lại gần 12ha đất đã giao cho doanh nghiệp và "hoán đổi" phần đất 5,26ha rừng phòng hộ vừa bị chặt phá trái phép là không có cơ sở theo quy định của pháp luật.
-
Trong báo cáo gửi UBND tỉnh Bình Định, chính quyền huyện Phù Mỹ chỉ đề xuất Chủ tịch tỉnh xử phạt hành chính hành vi lấn 5,26ha đất rừng, số tiền từ 60 - 150 triệu đồng. Không hề ‘đả động’ thống kê số lượng, trữ lượng cây bị ‘đốn hạ’ cũng như việc điều tra hành vi phá rừng phòng hộ trái phép.
-
Công ty CP phát triển tầm nhìn Năng lượng sạch – chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) đổ lỗi do nhà thầu thi công nhầm lẫn dẫn đến việc xâm chiếm, phá 5,26ha đất rừng phòng hộ ngoài mốc giới giao đất. Một trong những lý do nhầm là do... dịch Covid-19
-
Họp xử lý trách nhiệm để xảy ra phá rừng tại xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định), tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn đã bỏ phiếu kín hình thức xử lý kỷ luật đối với ông Huỳnh Văn Bang - kiểm lâm địa bàn, với kết quả 20/20 phiếu kiến nghị không xử lý kỷ luật.
-
Vụ phá rừng vừa được phát hiện xảy ra trên địa bàn xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).
-
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu tạm dừng thực hiện dự án nhà máy điện gió do chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng chặt phá, cháy rừng quy mô lớn.
-
Lãnh đạo Công ty CP phong điện Phương Mai (đơn vị chủ đầu tư dự án phong điện Phương Mai 1) nói rằng, doanh nghiệp đã nhiều lần ngăn cản nhưng liên tục bị các đối tượng phá, đốt rừng tấn công bằng kiếm, gậy…nên đành bất lực.