Phá trắng hơn 5ha rừng tự nhiên ở Bình Định giáp ranh với Gia Lai

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 13/09/2021 15:52 PM (GMT+7)
Vụ phá rừng tự nhiên hơn 5ha vừa được kiểm lâm tuần tra phát hiện tại địa bàn xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định).
Bình luận 0

Ngày 13/9, trao đổi với Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn (Bình Định) Phan Chí Hùng cho biết, lãnh đạo UBND huyện đã nắm được vụ việc và yêu cầu cơ quan có trách nhiệm vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phá rừng tự nhiên tại địa bàn xã Tây Thuận.

Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn Nguyễn Ơn, vụ phá rừng tự nhiên trái phép tại xã Tây Thuận có diện tích khoảng 5,06ha, được kiểm lâm địa bàn phát hiện qua các cuộc kiểm tra rừng.

Khu vực rừng bị phá tại Tiểu khu 248, thuộc quản lý của UBND xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn), là rừng tự nhiên thường xanh nghèo (trữ lượng gỗ nhỏ), chức năng rừng sản xuất.

Trong số diện tích rừng bị phá, có hơn 4ha rừng ở trạng thái thường xanh nghèo, còn lại khoảng 0,9ha ở trạng thái rừng tái sinh.

 Phá trắng hơn 5ha rừng tự nhiên ở Bình Định - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phá rừng tự nhiên ở xã Tây Thuận, nhiều khu vực bị đốt cháy. Ảnh: KL.

Diện tích rừng bị phá nằm giáp ranh với địa phận xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), việc đi lại khó khăn nên có thể các đối tượng phá rừng lợi dụng địa hình phức tạp để vào chặt phá.

"Kiểm lâm địa bàn tuần tra phát hiện sự việc vào khoảng cuối tháng 8/2021. Do dịch bệnh, địa bàn xa nên anh em đi không kịp", Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn nói.

Hiện tại, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đã vào cuộc lập hồ sơ vụ phá hơn 5ha rừng tự nhiên tại xã Tây Thuận, đang phối hợp với cơ quan công an, Viện kiểm sát để điều tra làm rõ đối tượng phá rừng.

Theo nhận định ban đầu, rừng bị phá có thể là để lấy đất rừng để trồng keo lai, thời gian rừng bị phá là vào khoảng cuối tháng 8/2021.

Dân Việt sẽ tiếp tục phản ánh vụ việc


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem