Phải thêm bao người chết ở Syria nữa mới đủ?

Thứ năm, ngày 09/02/2012 14:10 PM (GMT+7)
Dân Việt - Phát biểu tại cuộc họp ở New York, Mỹ hôm 8.2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố, Hội đồng Bảo an LHQ đang cân nhắc một kế hoạch mới nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ đẫm máu tại Syria.
Bình luận 0

Cuộc họp diễn ra giữa các thành viên trong Hội đồng Bảo an LHQ, tại New York, Mỹ. Ông Ban Ki-moon lên tiếng kêu gọi các bên sớm đưa ra các hành động tích cực để ngăn chặn bạo lực leo thang tại Syria.

img
Ông Ban Ki-moon. Ảnh: Telegraph

“Phải thêm bao nhiêu người chết nữa mới đủ để để ngăn Syria trượt dài trong cuộc nội chiến và tranh chấp dân sự. Trong suốt nhiều tháng qua, chúng ta đã chứng kiến cuộc khủng khoảng chính trị tại Syria ngày càng trầm trọng”, ông Ban Ki-moon phát biểu.

Tổng Thư ký LHQ khẳng định, việc Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về khủng hoảng Syria cách đây ít ngày đã ảnh hưởng tiêu cực tới diễn biến quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Ban Ki-moon, động thái đó đã dung túng chế độ cầm quyền Syria mạnh tay đàn áp đẫm máu lực lượng nổi dậy tại thành phố Homs.

“Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi Hội đồng Bảo an không thể cất lên một tiếng nói thống nhất để ngăn máu đổ trên mảnh đất Syria”, ông Ban ki-moon nói thêm.

Theo Telegraph
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem