Phạm lỗi thô bạo với Hoàng Đức, cầu thủ CLB CAHN trả giá đắt?

PV Thứ tư, ngày 15/02/2023 18:40 PM (GMT+7)
VPF đã có gửi công văn đề nghị xem xét xử lý vi phạm ở vòng 3 V.League 2023. Trong đó, trường hợp của Hoàng Văn Toản bị nêu đầu tiên. Tiền vệ bên phía CLB CAHN đã có pha phạm lỗi thô bạo với Hoàng Đức bên phía Viettel FC.
Bình luận 0

Phút 53 trận CLB CAHN vs Viettel FC thuộc vòng 3 V.League 2023, Hoàng Đức hứng chịu pha vào bóng rất nguy hiểm bằng gầm giày từ phía Hoàng Văn Toản. Trọng tài cho Viettel FC hưởng phép lợi thế rồi sau đó mới rút thẻ vàng cảnh cáo số 12 của CLB CAHN.

Dù nhận được sự chăm sóc từ các nhân viên y tế, Hoàng Đức không thể tiếp tục thi đấu. Anh phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Đức Chiến.

Phạm lỗi thô bạo với Hoàng Đức, cầu thủ CLB CAHN trả giá đắt? - Ảnh 1.

Hoàng Văn Toản đạp thẳng vào ống đồng của Hoàng Đức. Ảnh: Bóng đá.

Sau khi rời sân, Hoàng Đức đã được sơ cứu vết đau. Tuy vậy, anh vẫn không thể tự di chuyển. Trên đường rời sân sau khi trận đấu khép lại, tiền vệ sinh năm 1998 phải nhờ đồng đội cõng.

Trước khi dính chấn thương, Hoàng Đức là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Viettel FC ở cuộc đối đầu CLB CAHN. Chính anh thực hiện pha kiến tạo cho trung vệ Bùi Tiến Dũng mở tỷ số ở phút 15. 

Sau trận đấu, HLV Thạch Bảo Khanh xác nhận: "Hoàng Đức chấn thương tương đối nặng, nhưng chúng tôi phải kiểm tra kỹ mới xác định được chi tiết".

Cập nhật "Nóng" về tình hình chấn thương của Hoàng Đức - Ảnh 2.

Chấn thương của Hoàng Đức không quá nghiêm trọng.

Theo thông tin mới nhất từ phía Viettel FC, chấn thương của Hoàng Đức không quá nghiêm trọng. Anh chỉ bị tổn thương phần mềm. Nhiều khả năng tiền vệ người Hải Dương sẽ trở lại trong trận đấu với Thép xanh Nam Định vào 19/2 tới.

Mặc dù chấn thương của Hoàng Đức không quá nghiêm trọng, nhưng tình huống phạm lỗi của Hoàng Văn Toản lại đầy bạo lực và đáng bị lên án. Trong chiều 15/2, VPF đã có gửi công văn đề nghị xem xét xử lý vi phạm ở vòng 3 V.League 2023. Trong đó, trường hợp của Hoàng Văn Toản bị nêu đầu tiên. 

VPF cho rằng quyết định của trọng tài Nguyễn Viết Duẩn là chưa phù hợp với mức độ phạm lỗi nên đề nghị Ban kỷ luật xem xét. VPF đánh giá: "Hoàng Văn Toản có hành vi bạo lực nhằm triệt hạ đối phương, tính chất phạm lỗi nghiêm trọng". 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem