Phạm Thị Kim Huệ làm gì trước khi thành "hoa khôi bóng chuyền"?

Nhật Trường Thứ ba, ngày 26/05/2020 16:10 PM (GMT+7)
Trong những ngày đầu chập chững theo nghiệp thể thao, sự lựa chọn đầu tiên của người đẹp Phạm Thị Kim Huệ lại không phải là bóng chuyền, mà là một bộ môn khác.
Bình luận 0

Phạm Thị Kim Huệ sinh năm 1982 sở hữu chiều cao lý tưởng lên tới 1m80, chẳng kém gì người mẫu. Cô bắt đầu đến với bóng chuyền từ rất sớm, năm 14 tuổi. Tên tuổi của Phạm Thị Kim Huệ gắn liền với chiếc áo số 5. Năm 1999, khi mới 17 tuổi, Kim Huệ trở thành vận động viên trẻ nhất khoác áo ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Kể từ đó, cô luôn giữ vai trò trụ cột và được bầu làm đội trưởng.

Phạm Thị Kim Huệ làm gì trước khi thành "hoa khôi bóng chuyền"? - Ảnh 1.

Kim Huệ thời còn thi đấu.

Trên sân, Kim Huệ luôn thể hiện lối chơi quyết liệt. Cô là chỗ dựa tin cậy cho các đồng đội, cả về mặt tinh thần. Trong sự nghiệp, Kim Huệ đã 7 lần giành HCB SEA Games, giữ kỷ lục là nữ vận động viên bóng chuyền dự 17 giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia liên tiếp.

Không chỉ tài năng, Kim Huệ còn được nhiều người yêu mến bởi ngoại hình xinh đẹp. Cụ thể, trong sự nghiệp gần 20 năm chuyên nghiệp, bên cạnh vô số thành tích trong thi đấu, Kim Huệ đã nhiều lần được bầu là "Hoa khôi bóng chuyền" ở các giải quốc tế được tổ chức tại Việt Nam.

Phạm Thị Kim Huệ làm gì trước khi thành "hoa khôi bóng chuyền"? - Ảnh 2.

Trước khi đến với bóng chuyền, Kim Huệ từng lựa chọn môn điền kinh.

Thế nhưng ít người biết rằng, trong những ngày đầu chập chững theo nghiệp thể thao, sự lựa chọn đầu tiên của người đẹp Phạm Thị Kim Huệ lại không phải là bóng chuyền, mà là một bộ môn khác, đó là điền kinh. Theo tiết lộ, hồi năm 14 tuổi, Kim Huệ tham gia giải chạy cho trường và được chọn vào lớp điền kinh trẻ của Hà Nội. Thời gian sau đó, Kim Huệ tập luyện tại sân vận động Trịnh Hoài Đức với mục tiêu trở thành VĐV điền kinh.

Thế nhưng nhờ chiều cao vượt trội so với các bạn đồng trang lứa, Kim Huệ đã được các thầy định hướng chuyển sang tập bóng chuyền và rồi nhanh chóng được đội bóng Bộ tư lệnh Thông tin thu nhận. Mới đây, trong dịp tham dự một chương trình truyền hình, cựu VĐV 37 tuổi này chấp nhận tham gia thử thách chạy tốc độ và gây ấn tượng nhờ những bước chạy mạnh mẽ không kém một VĐV điền kinh…

Phạm Thị Kim Huệ làm gì trước khi thành "hoa khôi bóng chuyền"? - Ảnh 3.

Kim Huệ trong vai trò HLV.

Năm 2017, Kim Huệ tuyên bố giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện ở đội Ngân hàng Công thương. Dù vậy năm 2018, khi đội bóng gặp khó khăn, cô quyết định trở lại để dìu dắt đàn em. Kim Huệ không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm trên sân. Giờ đây, khi đã bước sang tuổi 37, Kim Huệ quyết định chuyển hẳn sang công tác huấn luyện với vai trò HLV phó đội Ngân hàng Công thương.

"Sau khi giải nghệ, cuộc sống hằng ngày của tôi xoay quanh công việc dạy dỗ các em, buổi tối về nhà lại nấu nướng, chăm cây, dọn dẹp nhà cửa... Thời còn thi đấu, tôi sôi nổi và hào hứng, nhưng khi chuyển sang làm HLV, tôi trầm tĩnh hơn, có nhiều thời gian cho gia đình và bản thân hơn", Kim Huệ chia sẻ.

Phạm Thị Kim Huệ làm gì trước khi thành "hoa khôi bóng chuyền"? - Ảnh 4.

Golf cũng là một niềm đam mê khác của Kim Huệ.

Ngoài thời gian gắn liền với trái bóng, cô thích đi du lịch và chụp ảnh. Kim Huệ cũng có thú vui chăm và cắm hoa. Cô trồng nhiều loại hoa hồng quanh nhà.

Sau bóng chuyền, Kim Huệ mê chơi golf. Cô cho biết môn thể thao này giúp bản thân điềm tĩnh hơn, sống chậm lại. Trở thành một golfer chuyên nghiệp là ước mơ tiếp theo của Kim Huệ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem