Phân bón giả
-
"Lâm Thao đã có nhiều cải tổ mang tính đột phá, "làm mới" sản phẩm truyền thống, cấy thành phần vi sinh vật vào phân bón. Đó là phân lân vi sinh và NPK vi sinh – 2 sản phẩm vô cùng độc đáo của Lâm Thao, chưa đơn vị nào có được" - ông Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng giám đốc Supe Lâm Thao cho biết.
-
Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nguồn phân bón nhập khẩu bị đứt gãy khiến giá phân bón liên tục tăng mạnh. Điều này đã "thúc đẩy" các cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón tung ra nhiều chiêu thức gian lận nhằm thu lợi bất chính.
-
Huỳnh Tấn Đàn đã mua phân bón trôi nổi trên thị trường về "hô biến" thành phân bón có nguồn gốc từ Mỹ.
-
Việc sản xuất phân bón giả, kém chất lượng diễn ra hết sức tinh vi với nhiều thủ đoạn, chiêu trò. Theo thống kê, chỉ tính riêng thiệt hại do phân bón giả và phân bón kém chất lượng, mỗi năm đã mất đi từ 2 - 2,5 tỷ USD, chưa kể thiệt hại về niềm tin của người nông dân là không thể đong đếm…
-
Tang vật vi phạm gần 8 tấn phân bón, trị giá hơn 60 triệu đồng do Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang kiểm tra, phát hiện.
-
Lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 200 bao phân bón hỗn hợp giả và kém chất lượng, sản xuất tại Công ty TNHHTM Hóa Nông Mùa Vàng.
-
Chiều 7/6, lực lượng Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường phát hiện một xe ô tô tải vận chuyển 200 bao phân bón hỗn hợp giả và kém chất lượng, sản xuất tại Công ty TNHHTM Hóa Nông Mùa Vàng.
-
Đến tham quan các gian hàng trưng bày tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam 2022 ở Sơn La, nhiều nông dân tỏ ra rất bất ngờ khi được cán bộ của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tặng sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật bón phân hiệu quả cho cây trồng.
-
Gần đây, giá phân bón tăng mạnh do nguồn cung giảm đột ngột khiến một số đối tượng xấu lợi dụng tình hình để sản xuất, kinh doanh phân bón giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.
-
Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt gần 600 triệu đồng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp vi phạm, trong đó có nhiều trường hợp buôn bán phân bón giả, kém chất lượng.