Phấn đấu loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ ba, ngày 01/11/2011 07:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khống chế tỷ lệ người dân mắc bệnh sốt rét dưới 0,15/1.000 dân; đến năm 2030 loại trừ bệnh sốt rét trên toàn quốc...
Bình luận 0

Đó là các mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét ở VN giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, chiến lược đề ra nhiều giải pháp như Nhà nước sẽ cung cấp miễn phí màn, màn võng tẩm hóa chất diệt muỗi có thể tồn lưu thời gian dài cho dân sống trong vùng có bệnh sốt rét lưu hành nặng và vừa...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem